Tuyển U.23 Indonesia kỳ vọng vào ‘bộ 3 hủy diệt’ trước trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/05/2022 08:50 GMT+7

Tuyển U.23 Indonesia đang hướng tới tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 31 ở Việt Nam khi dốc toàn lực với sự góp mặt của các ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài.

Theo trang sportstars.id, “bộ ba” tấn công đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội để hiện thực hoá mục tiêu của tuyển U.23 Indonesia được đề cập là Egy Maulana Vikri , Witan Sulaeman (đều khoác áo CLB FK Senica của Slovakia) và Saddil Ramdani (CLB Sabah FC, Malaysia). Cả ba được đánh giá sẽ là vũ khí lợi hại của đoàn quân của HLV Shin Tae-yong tại SEA Games lần này.

Witan (trái) sẽ là nhân tố rất quan trọng trên hàng công của U.23 Indonesia

OFA

Cư dân mạng thậm chí còn đặt biệt danh riêng cho 3 ngôi sao này là “tam tấu quỷ Satan” với sự kết hợp giữa Saddil - Egy - Witan tại SEA Games 31 ở Việt Nam. Theo báo giới địa phương, sau chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, tuyển U.23 Indonesia tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị trước thềm trận ra quân gặp chủ nhà U.23 Việt Nam vào ngày 6.5 thuộc khuôn khổ bảng A, nơi còn có sự hiện diện của U.23 Philippines, U.23 Myanmar và U.23 Timor Leste.

Egy từng được xem là thần đồng của bóng đá Indonesia

PSSI

Mới nhất, đội bóng do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt đã triển khai các bài chiến thuật tại các buổi tập ở Jakarta. Các cầu thủ tỏ ra hào hứng và hăng say tập luyện dưới sự hướng dẫn của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Saddil được kỳ vọng sẽ toả sáng ở SEA Games 31

PSSI

Bài tập kéo dài khoảng 2 giờ với cường độ cao và HLV Shin Tae-yong tỏ ra rất hài lòng với sự hiện diện của “bộ ba” Saddil, Egypt và Witan. Đặc biệt với Saddil, HLV Shin Tae-yong hy vọng rằng tiền đạo này có thể duy trì thể lực tốt do vừa phải đá cho CLB Sabah FC trước thềm hội quân cùng tuyển U.23 Indonesia. Trong khi đó, Witan Sulaeman và Egy Maulana Vikri được nghỉ ngơi thời gian dài khi đã ở Indonesia được 1 tuần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.