Tuyển U.16 Indonesia lên phương án tấn công, không muốn hòa với U.16 Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/08/2022 10:51 GMT+7

Tuyển U.16 Indonesia quyết tâm giành chiến thắng ở lượt trận cuối bảng A gặp U.16 Việt Nam tại Giải U.16 Đông Nam Á 2022 diễn ra trên sân nhà Maguwoharjo lúc 20 giờ tối nay (6.8).

Mục tiêu giành 3 điểm của U.16 Indonesia được thể hiện qua những động thái và phát biểu của các thành viên đội chủ nhà trước cuộc đụng độ U.16 Việt Nam. Tiền đạo Muhammad Kafiatur Rizky đã thể hiện quyết tâm đó khi tuyên bố muốn đánh bại U.16 Việt Nam.

U.16 Indonesia (áo trắng) đã tập nhiều phương án tấn công

PSSI

Muhammad Kafiatur Rizky trước đó đã ghi 2 bàn vào lưới U.16 Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng A hôm 3.8 khi tuyển U.16 Indonesia có trận thắng đậm 9-0. Vì vậy, theo tờ Suara, đội bóng của HLV Bima Sakti muốn nối dài chuỗi trận thắng ở lượt trận cuối dù họ chỉ cần 1 trận hòa là đảm bảo tấm vé vào bán kết.

Không chỉ đặt mục tiêu chiến thắng, Kafiatur Rizky rõ ràng còn rất khát khao ghi bàn. Chân sút này hy vọng có thể biến điều này thành hiện thực với sự giúp đỡ của các đồng đội. "Chúng tôi muốn giành chiến thắng, tôi thực sự muốn ghi bàn một lần nữa. Nhưng tất nhiên phải dựa vào tinh thần đồng đội tốt”, Kafiatur nói trên trang web của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) hôm 5.8.

U.16 Indonesia đang hưng phấn sau trận thắng đậm 9-0 trước U.16 Singapore

PSSI

Theo báo giới địa phương, các động thái chuẩn bị để đánh bại U.16 Việt Nam cũng thể hiện qua các buổi tập của U.16 Indonesia. Trong đó, Kafiatur được cho là nhân tố không thể thiếu khi HLV Bima Sakti đã có được công thức để các học trò của mình giành được 3 điểm. "Chúng tôi đã tập luyện trước đó về các phương án cho hàng công, bởi nếu U.16 Việt Nam sử dụng nhiều hậu vệ, chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại hàng thủ của họ", HLV tuyển U.16 Indonesia nhấn mạnh.

Tuyển U.16 Indonesia hiện đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau 2 lượt trận do hơn U.16 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại (+11 so với +9). Vì vậy, đội chủ nhà chỉ cần hòa U.16 Việt Nam để đảm bảo vào bán kết với ngôi đầu bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.