Tuyên tử hình kẻ giết tài xế GrabBike, cướp tiền và xe máy

Huyền Mai
Huyền Mai
18/02/2020 15:04 GMT+7

Bị cáo giết tài xế GrabBike để cướp tiền và xe máy bị TAND TP.HCM tuyên tử hình.

Ngày 18.2, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hồ (23 tuổi, ngụ X.Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM) tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, do thường xuyên phải đi lại bằng xe ôm, Hồ quen biết và có số ông Phạm Văn Hùng, tài xế xe ôm công nghệ Grab Bike. Ngày 3.12.2018, do nợ tiền phòng trọ và thiếu tiền tiêu xài, bị cáo nảy sinh ý định cướp xe của ông Hùng.
Khoảng 1 giờ sáng ngày 4.12.2018, Hồ gọi cho ông Hùng đến trước số nhà 1014, Quốc lộ 1A, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân đón bị cáo đi công việc. Trước khi ra khỏi nhà, bị cáo thủ sẵn một con dao, giấu vào lưng quần.
Đến điểm hẹn, Hồ yêu cầu ông Hùng chở tới cầu Rạch Cầu Suối, thuộc X.Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh. Tới nơi, lợi dụng lúc ông Hùng không để ý, bị cáo rút dao kề vào cổ nạn nhân đe dọa. Ông Hùng chống trả thì bị Hồ dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong do mất máu. Sau khi gây án, bị cáo lấy đi điện thoại, 100.000 đồng tiền mặt và chiếc xe máy của nạn nhân.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, hung hãn và tàn bạo. Sau khi đâm liên tiếp vào người bị hại, bị cáo đã cướp đi tài sản, bỏ mặc ông Hùng tại hiện trường dẫn đến nạn nhân chết do mất máu. Những hành vi này thể hiện bị cáo không còn khả năng cải tạo nên cần loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi xã hội. Vì vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo tử hình về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt là tử hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.