Tuyển Trung Quốc lên kế hoạch ‘trảm’ hàng loạt công thần sau trận thua Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/02/2022 15:43 GMT+7

HLV tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng đã loại hàng loạt trụ cột trong danh sách triệu tập sau thất bại 1-3 trước Việt Nam ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Trước đó, cả đội tuyển bóng đá nam và nữ Trung Quốc đều đang bị cách ly tại các khách sạn ở Tô Châu. Do màn trận thua muối mặt trước Việt Nam và hết hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2022, tuyển Trung Quốc không dám xuất hiện trước công chúng cũng như được mời phỏng vấn trên truyền hình như tuyển nữ - đội vừa vô địch Asian Cup nữ.

Đội trưởng Wu Xi (số 15) được cho là bị loại khỏi tuyển Trung Quốc

afC

Ngoài 6 cầu thủ nhập tịch và Wu Lei (người đang chơi bóng ở Tây Ban Nha), các tuyển thủ trong nước của tuyển Trung Quốc đang tập huấn trong khách sạn cách ly. Ở đợt này, HLV Li Xiaopeng cũng triệu tập 10 cầu thủ mới là Liao Lisheng, Gao Zhunyi, Wu Shaocong, Yang Liyu, Yan Dinghao, Duan Liuyu, Gao Tianyi, Han Jiaqi, Jiang Shenglong và Tong Lei. Theo báo giới địa phương, động thái của HLV Li Xiaopeng cho thấy rõ ràng là tuyển nước này đang chuẩn bị cho sự thay máu toàn bộ đội hình, khi những cầu thủ mới triệu tập đều dưới 30 tuổi.

Theo tờ Sohu, thất bại trước tuyển Việt Nam dẫn đến lần thứ 5 liên tiếp đứng ngoài VCK World Cup, tuyển Trung Quốc một lần nữa gây thất vọng và hứng chịu sự chỉ trích từ CĐV nước nhà. Dẫu vậy, hiện vẫn có hơn 60% cầu thủ đội tuyển trong đợt này đều từ 30 tuổi trở lên, là đội có độ tuổi trung bình lớn nhất trong vòng loại thứ 3.

Chính sách nhập tịch của tuyển Trung Quốc (trái) gần như thất bại

afc

Vì thế, truyền thông địa phương cho rằng đội tuyển bóng đá quốc gia cần có một thế hệ mới và chuẩn bị trước cho việc tranh vé dự World Cup 2026 và các vòng loại. Nhiều chuyên gia cho rằng tuyển Trung Quốc nên được tổ chức lại hoàn toàn, đặc biệt là hầu hết các cầu thủ sinh năm 1980 trở về trước đều có thể rút lui khỏi đội tuyển quốc gia, như Wu Xi, Yu Dabao, Hao Junmin, Zhang Linpeng, Wang Shenchao… Theo đó, có thể các cầu thủ trẻ trong nước thiếu năng lực và kinh nghiệm hơn các cựu binh hiện tại, nhưng vì tương lai, đội hình phải được thay máu và trẻ hoá.

Trước hết, về các cầu thủ nhập tịch, sau khi tuyển Trung Quốc hết cơ hội dự VCK World Cup 2022, 4 cầu thủ người Brazil nhập tịch là Luo Guofu, Elkeson, Alan, Fernando về cơ bản không muốn trở lại, do họ không được đào tạo có hệ thống và luôn trong trạng thái uể oải mỗi khi lên tuyển. Vì vậy, HLV Li Xiaopeng cũng sẽ không xem xét về việc triệu tập các cầu thủ này nữa. Nhưng Jiang Guangtai và Li Ke, 2 cầu thủ nhập tịch có huyết thống Trung Quốc đang có phong độ tốt, vẫn sẽ là trụ cột chuẩn bị cho 2 trận lượt cuối bảng B vào tháng tới (gặp Ả Rập Xê Út và Oman).

Tuyển Trung Quốc sẽ thay máu gần như toàn bộ đội hình

afp

Theo nguồn tin thân cận với ban huấn luyện tuyển Trung Quốc, nhiều cựu binh khác cũng sắp phải nhường chỗ cho thế hệ mới, chẳng hạn như Yu Dabao, Wang Shenchao, Hao Junmin, Zhang Linpeng, Zhang Xizhe, Wu Lei,.. do tuổi tác ngày càng cao và vị thế giảm sút, nên không thể giúp tuyển Trung Quốc phát triển. Trong khi đó, Zhu Chenjie, Deng Hanwen, Zhang Yuning, Dai Weijun, Yan Dinghao, Tong Lei, Gao Zhunyi, Han Jiaqi và những cầu thủ tầm trung và thế hệ mới khác có thể từ từ thay thế họ.

Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, đội hình chính tiếp theo tuyển Trung Quốc sắp tới có thể là thủ môn Han Jiaqi, các hậu vệ Deng Hanwen, Jiang Guangtai, Zhu Chenjie, Gao Zhunyi; các tiền vệ Dai Weijun, Xu Xin, Li Ke và những tiền đạo Zhang Yuning, Wei Shihao, Yang Liyu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.