Tuyển thủ U.20 Việt Nam Hà Đức Chinh: Tín hiệu vui cho cơn khát tiền đạo nội

24/01/2017 08:55 GMT+7

Ghi 3 bàn sau 4 trận, trong đó có cú đúp giúp SHB.Đà Nẵng vượt qua Hải Phòng trong lượt đấu tất niên, chân sút trẻ Hà Đức Chinh là một ‘điểm sáng’ khi các tiền đạo nội đang ngày càng vắng bóng trên sân cỏ V-League.

Cầu thủ xuất thân từ lò PVF rất hạnh phúc: “Tôi rất vui. Rất cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng. Trước khi bắt đầu mùa giải mới, tôi không hề nghĩ mình sẽ ghi được nhiều bàn như vậy.
Trước mùa giải tôi nghĩ mình phải dự bị nhưng nếu được vào sân sẽ cố gắng thi đấu hết mình cho đội bóng chứ không nghĩ ghi được 3 bàn thắng sau 4 trận. Điều này tôi không ngờ tới.
Ghi được bàn thắng ở V-League tôi cảm thấy vui và hạnh phúc hơn rất nhiều so với các giải trẻ. V-League có tính khắc nghiệt cao hơn so và rất khó khăn cho những cầu thủ trẻ U.19, U.20.
Có được sự khởi đầu tốt như thế trong sự nghiệp của mình, tôi sẽ cố gắng đá tốt hơn nữa và ghi được thật nhiều bàn thắng”.

[VIDEO]: ĐỨC CHINH GHI BÀN CHO SHB.ĐÀ NẴNG
Trong cả 2 bàn thắng ghi vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm, Hà Đức Chinh đều cho thấy những phẩm chất của mẫu tiền đạo hiện đại.
Phút 13, cầu thủ mới 20 tuổi này có pha chạy chỗ cực kỳ thông minh để nhận đường chuyền chọc khe rất đẹp của Đặng Anh Tuấn trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán làm tung nóc lưới khung thành Hải Phòng.
Phút 88, Thanh Hải triển khai pha phản công nhanh với đường chuyền vào giữa cặp trung vệ đội khách cho Hà Đức Chinh thoát xuống.
Dù bị đeo bám quyết liệt của hậu vệ đội bạn nhưng cựu tiền đạo của đội tuyển U19 Việt Nam vẫn tung ra cú sút căng vào góc cao hạ thủ môn Đặng Văn Lâm.
Từ kẻ đóng thế, Đức Chinh đang dần tạo niềm tin tại SHB.Đà Nẵng Đông Nghi
Chưa kể, cũng từ một tình huống phản công ở phút 50, Đức Chinh rê bóng từ bên cánh trái vào sát vòng cấm rồi tung ra cú sút rất kỹ thuật bằng lòng trong chân phải đưa bóng vượt khỏi tầm với của Văn Lâm. Nhưng rất tiếc, cột dọc đã từ chối bàn thắng của SHB.Đà Nẵng.
HLV Trương Việt Hoàng khen ngợi: "Chinh là mẫu tiền đạo rất triển vọng. Tôi đã theo dõi em khá lâu, nhận thức được sự nguy hiểm của tiền đạo trẻ này nhưng hôm nay, em đã chơi quá hay. Tôi xin chúc mừng em và SHB.Đà Nẵng".
Nhà cầm quân của Hải Phòng cũng nhận xét: "Trong bối cảnh của bóng đá Việt Nam các tiền đạo nội, đặc biệt là tiền đạo trẻ, thường rất ít khi được trao cơ hội. Hà Đức Chinh là một trong số rất ít đó và em đã biết nắm lấy cơ hội của mình.
Vấn đề là các đội bóng đã đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ có kiên trì với định hướng đó hay không? Nếu các tiền đạo trẻ được tin dùng và biết phát huy tất cả những thế mạnh của mình thì đó chính là nền móng để phát triển cho bóng đá Việt Nam!".
Đức Chinh đang tiến bộ khi được HLV Huỳnh Đức trao cơ hội Đông Nghi
Với SHB Đà Nẵng, sử dụng Hà Đức Chinh là giải pháp tình thế khi Gaston Merlo dính chấn thương phải nghỉ hết lượt đi. Dù vậy, HLV Lê Huỳnh Đức đã có thể hài lòng trước phong độ chói sáng của học trò.
Ông Đức cho biết: "Chinh chơi ngày càng tự tin, dám cầm bóng, dứt điểm khi có cơ hội. Tuy nhiên, em cần phải học hỏi thêm bóng đá là môn tập thể.
Chinh cần phải đọc trận đấu tốt hơn để biết khi nào thì nên dứt điểm, khi nào thì nên phối hợp với những đồng đội ở vị trí tốt hơn để tấn công đạt hiệu quả cao nhất".
Những lời nhận xét, khen ngợi của HLV Trương Việt Hoàng và HLV Lê Huỳnh Đức chắc chắn sẽ khiến Hà Đức Chinh không khỏi tự hào. Phía trước chân sút trẻ này vẫn còn quãng đường rất dài, để khẳng định được khả năng của mình.
Dẫu sao, với sự tỏa sáng của Hà Đức Chinh, của Nguyễn Quang Hải ở 4 vòng đấu đầu tiên của V-League 2017, bóng đá Việt Nam đang đón nhận những tín hiệu rất tích cực, khi các đội bóng đang đặt niềm tin vào các chân sút trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.