Tuyển thủ Myanmar muốn gửi thông điệp đặc biệt tại vòng loại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/05/2021 19:53 GMT+7

Thủ môn Kyaw Zin Htet, người trước đó rút khỏi tuyển Myanmar ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 , đã kêu gọi các đồng đội ‘đứng về phía nhân dân’ để phản đối cuộc đảo chính của quân đội nước này.

Kyaw Zin Htet, người đã quyết định không cùng tuyển Myanmar đến Nhật Bản đá các trận đấu còn lại của bảng F để chống lại cuộc đảo chính, nói rằng các đồng đội của anh nên đưa ra tuyên bố trong khi cả thế giới đang theo dõi, theo AFP.
"Sẽ thật tốt nếu một số người trong số họ bước ra và chào khán giả quốc tế bằng cử chỉ giơ 3 ngón. Đó là thông điệp mà họ có thể đưa ra, và họ có thể làm được", Kyaw Zin Htet nói với AFP, đề cập đến động tác lấy cảm hứng từ Hunger Games thường được những người biểu tình Myanmar sử dụng. Myanmar sẽ đấu với Nhật Bản (nước tổ chức đá tập trung bảng F) diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 28.5 (giờ VN) và cũng sẽ đối đầu với Kyrgyzstan và Tajikistan sau đó.

Thủ môn Kyaw Zin Htet kêu gọi đồng đội phản đối cuộc đảo chính ở trong nước tại trận gặp Nhật Bản

AFP

FIFA nghiêm cấm các tuyên bố chính trị trong các trận đấu thuộc tổ chức, nhưng không có phản ứng nào khi tuyển Đức, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy có hành đồng nhắm vào nước chủ nhà World Cup 2022 là Qatar trước các trận đấu vòng loại hồi tháng 3.
Dẫu vậy, Kyaw Zin Htet cho biết anh nghĩ rằng khó có khả năng tuyển Myanmar sẽ khó hành động trước trận gặp Nhật Bản do “các cầu thủ của chúng tôi không đoàn kết". Thủ môn này cho biết anh tẩy chay các trận đấu bảng F vì: "Tôi muốn giữ lời, vì những gì tôi đã nói và tin tưởng". Kyaw Zin Htet cũng tuyên bố một số cầu thủ trong tuyển Myanmar đã bị áp lực từ sự nghiệp quốc tế: "Các cầu thủ trẻ hơn cũng đang bị đe dọa về tương lai của họ nếu họ chọn không thi đấu, vì vậy họ có thể lo lắng về điều đó".

Myanmar vẫn bất ổn sau cuộc đảo chính

AFP

Trong khi đó, HLV Antoine Hey của tuyển Myanmar nói với các phóng viên rằng, đội của ông sẽ tuân thủ các quy tắc của FIFA, đồng thời cho biết các cuộc biểu tình "không liên quan gì đến chúng tôi". "Các quy định của FIFA rất rõ ràng rằng chúng tôi không được phép đưa ra bất kỳ tuyên bố chính trị hoặc tuyên bố tôn giáo nào trong khi tham dự vòng loại World Cup hoặc các trận đấu bóng đá nói chung. Chúng tôi phải tuân thủ quy định này", chiến lược gia người Đức nói trong một cuộc họp báo trực tuyến. Vị HLV này cũng phủ nhận bất kỳ sự can thiệp nào trong việc lựa chọn đội hình của mình.

HLV Antoine Hey (áo đen) không có những cầu thủ tốt nhất do ảnh hưởng bất ổn trong nước

AFC

Trên thực tế, hầu hết danh sách 24 cầu thủ của Myanmar đến Nhật Bản lần này đều chơi ở giải quốc nội, chủ yếu từ CLB Yangon United. Tuyển này thiếu vắng một số cầu thủ nổi bật như Aung Thu và Kyaw Ko Ko. HLV Hey thừa nhận rằng một số cầu thủ đã từ chối việc khoác áo tuyển Myanmar trong dịp này, nhưng ông cho rằng điều đó là họ không sẵn sàng thi đấu vì lý do chính trị hay bất cứ điều gì ở quê nhà.
Tuyển Myanmar đã không thi đấu kể từ tháng 11.2019 vì đại dịch Covid-19, và giải quốc nội đã kết thúc vào tháng 10 năm ngoái. Họ gần như không còn khả năng tranh vé đi tiếp ở bảng F nhưng vẫn hy vọng lần đầu tiên lọt vào VCK Asian Cup sau 55 năm. Hiện tại, Myanmar (6 điểm) đang đứng thứ 4 bảng F sau 5 lượt trận sau Nhật Bản (15 điểm), Tajikistan (10 điểm), Kyrgyzstan (7 điểm), xếp trên Mông Cổ (3 điểm). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.