Tuyển Thái Lan và Malaysia giúp tạm quên thất vọng của đội trẻ ở U.23 châu Á

Giang Lao
Giang Lao
08/06/2022 22:23 GMT+7

Tối 8.6, tuyển Thái Lan và Malaysia đều có khởi đầu mỹ mãn ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 với các chiến thắng dễ dàng, trong khi 2 đội trẻ các nước này đều sớm chia tay ngay vòng bảng U.23 châu Á.

Đều cùng thi đấu tại Uzbekistan và ra sân chỉ cách nhau chừng 1 tiếng đồng hồ, tuy nhiên nếu tuyển Thái Lan có chiến thắng dễ dàng trước tuyển Maldives 3-0 ở trận ra quân bảng C vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, thì đội U.23 nước này dù có nhiều hy vọng đi tiếp đã để thua U.23 Hàn Quốc 0-1.

Tuyển Thái Lan có chiến thắng ra quân ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 nhưng không được trọn vẹn

FAT

Với kết quả này, cùng thời điểm U.23 Việt Nam cũng nhẹ nhàng đánh bại U.23 Malaysia 2-0, qua đó vươn lên chiếm vị trí nhì bảng C ở giải U.23 châu Á giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, U.23 Thái Lan ngậm ngùi ra về khi từ vị trí đầu bảng trước lượt cuối rớt xuống vị trí thứ 3.

Highlights U.23 Hàn Quốc 1-0 U.23 Thái Lan: Việt Nam đạt điều kiện cần để vào tứ kết

Trở lại trận đấu ở vòng loại Asian Cup, Thái Lan dù cũng gặp không ít khó khăn trước tuyển Maldives có lối chơi phòng ngự khó chịu, nhưng đã có các bàn thắng cuối hiệp 1 của Sarach Yooyen và Teerasil Dangda để dẫn 2-0.

Vào hiệp 2, tiền vệ Pansa Hemviboon ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Thái Lan ở phút 80, cùng lúc đội trẻ nước này bế tắc trong hy vọng tìm bàn gỡ hòa trước U.23 Hàn Quốc khiến chiến thắng chưa thật trọn vẹn.

Tương tự tuyển Thái Lan, tuyển Malaysia cũng có chiến thắng ấn tượng trước Tajikistan 3-1 ở bảng E tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 để có khởi đầu ấn tượng dưới thời HLV Kim Pan-gon. Nhờ đó, cũng đã khỏa lấp phần nào sự thất vọng của giới hâm mộ nước này khi đội U.23 một lần nữa lại thua đậm trước U.23 Việt Nam 0-2 và chia tay giải U.23 châu Á với 0 điểm sau 3 trận, chỉ ghi 1 bàn để lọt lưới tới 9 bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.