Tuyển Thái Lan nhọc nhằn đánh bại đối thủ dưới cơ Turkmenistan

Giang Lao
Giang Lao
27/05/2022 20:56 GMT+7

Tối 27.5, trong trận giao hữu quốc tế chính thức chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan phải chờ đến cuối trận mới vượt qua được Turkmenistan 1-0 ở sân nhà tại tỉnh Sisaket.

Bàn thắng duy nhất trận đấu do công tiền đạo vào thay người Adisak Kraisorn ghi ở phút 88 sau một nỗ lực cá nhân và cú sút hiểm hóc, giúp tuyển Thái Lan tránh bị mất mặt ở lần đầu đến tỉnh Sisaket thi đấu chật kín khán giả đến xem.

Tuyển Thái Lan thi đấu đầy bế tắc trước Turkmenistan gần suốt trận đấu

FAT

Tuyển Thái Lan ở trận gặp Turkmenistan thiếu vắng nhiều trụ cột chưa tập trung, nhưng với thành phần còn lại vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ đến từ khu vực Trung Á.

Theo đó, HLV Mano Polking tung ra sân đội hình có thủ môn kỳ cựu Kawin Thamsatchanan, các trung vệ như Suphanan Bureerat, Weerathep Pomphan, Sarach Yooyen… cùng bộ ba hàng công Bordin Phala, Teerasil Dangda và Pathompol Charoenrattanapirom.

Mặc dù vậy, suốt hiệp 1 tuyển Thái Lan thi đấu đầy bế tắc dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng không tạo được tình huống nào đáng chú ý để mở tỷ số.

Sang hiệp 2, HLV Mano Polking thay đổi đội hình “Voi chiến” chủ yếu ở hàng công như lần lượt đưa Chayawat Srinawong, Picha Autra rồi Adisak Kraisorn vào sân thay Teerasil Dangda, Pathompol Charoenrattanapirom và Bordin Phala để tăng sức tấn công.

Tuy nhiên, tuyển Thái Lan vẫn hết sức chật vật trước tuyển Turkmenistan, thậm chí nhiều lần đối mặt nguy cơ bị thủng lưới trước khi đội bóng Trung Á có nhiều đợt phản công nguy hiểm gây chao đảo khung thành thủ môn Kawin Thamsatchanan.

Khi trận đấu đi vào những phút cuối tưởng chừng kết quả sẽ hòa 0-0, thì ở phút 88 từ một nỗ lực phá bóng giải vây của đồng đội, tiền đạo Adisak Kraisorn có pha độc diễn thoát xuống vào vòng cấm tuyển Turkmenistan, tung cú sút hiểm hóc ghi bàn duy nhất mang lại chiến thắng sít sao 1-0 cho tuyển Thái Lan.

Adisak Kraisorn ghi bàn duy nhất cho tuyển Thái Lan ở phút 88

FAT

Kết quả này giúp HLV Mano Polking như trút đi gánh nặng lo lắng khả năng tuyển Thái Lan sẽ bị cầm hòa, đối mặt chỉ trích ngay sau cú sốc vừa thua đội U.23 Việt Nam 0-1 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 mới đây.

Ở trận kế tiếp tuyển Thái Lan gặp Bahrain ngày 31.5, sau đó gút danh sách 23 cầu thủ sang Uzbekistan thi đấu các trận vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 với Maldives, Sri Lanka và chủ nhà Uzbekistan từ ngày 8 đến 14.6 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.