Tuyển Thái Lan nhận cảnh báo từ đội chủ nhà Uzbekistan tại vòng loại Asian Cup 2023

Giang Lao
Giang Lao
10/06/2022 18:25 GMT+7

Theo tờ Thairath , HLV Mano Polking và tuyển Thái Lan sẽ phải hết sức tập trung vào trận đấu kế tiếp với Sri Lanka ở lượt 2 bảng C vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, sau những cảnh báo từ đội chủ nhà Uzbekistan.

Tuyển Thái Lan sau trận ra quân thắng Maldives 3-0 sẽ gặp tiếp tuyển Sri Lanka đang xếp hạng tới 205 thế giới lúc 19 giờ tối 11.6 trên sân Markaziy ở thành phố Namangan (Uzbekistan), trong lượt thứ 2 ở bảng C vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

HLV Mano Polking đang hết sức tập trung chuẩn bị cho tuyển Thái Lan

FAT

Trước đối thủ thua cách biệt tới gần 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Thái Lan đặt mục tiêu giành thêm 1 chiến thắng nữa nhằm chắc suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023, ít nhất là vị trí 1 trong 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất trong 6 bảng đấu.

Tuy nhiên, trước trận đấu tuyển Thái Lan bỗng dè dặt sau khi HLV Srecko Katanec của tuyển Uzbekistan đưa ra lời cảnh báo: “Sri Lanka không phải là đối thủ dễ nhằn. Họ có thứ hạng thấp trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng điều này không có ý nghĩa gì khi họ luôn tổ chức một lối chơi phòng ngự cực kỳ chặt chẽ và hiệu quả. Tôi phải cảm ơn các cầu thủ của mình, khi họ thực hiện rất nhiều cách tiếp cận và giải pháp tấn công mới có thể vượt qua đối thủ khó nhằn này”.

Ở trận ra quân, tuyển Uzbekistan là chủ nhà và có thứ hạng 83 thế giới cùng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng phải rất vất vả mới ghi bàn vào lưới Sri Lanka để thắng 3-0 do công Masharipov ghi phút 36, Khamdamov phút 48 và Sayfiev phút 61.

Trả lời phỏng vấn trên tờ the-AFC.com, HLV Srecko Katanec từng dẫn dắt tuyển Iraq, UAE và Slovenia trước đây, cũng cho biết: “Các đối thủ được xem là yếu như Sri Lanka hay Maldives luôn chơi phòng ngự với số đông, và rất khó để tìm kẽ hở vượt qua nếu bạn không chơi quyết tâm cùng duy trì sức ép liên tục đến hết trận”.

Tờ Thairath cũng đồng tình với nhận định từ HLV Srecko Katanec, khi cho rằng HLV Mano Polking và tuyển Thái Lan sẽ phải hết sức tập trung mới có thể đánh bại Sri Lanka. Ở trận ra quân, “Voi chiến” cũng hết sức vất vả trước Maldives trước khi thắng 3-0 nhờ các bàn thắng ở cuối mỗi hiệp đấu do công Sarach Yooyen ghi phút 40, Teerasil Dangda 45+2 và Pansa Hemviboon phút 80.

Hậu vệ Pansa Hemviboon cũng thừa nhận: “Maldives hay Sri Lanka đều không dễ bị đánh bại. Tuyển Thái Lan phải chơi với 100% khả năng của mình thì mới mong chiến thắng. Phải giải quyết 2 trận này bằng phong độ tốt nhất thì chúng tôi mới có sự chuẩn bị cho trận then chốt với chủ nhà Uzbekistan ở lượt cuối phân định ngôi đầu bảng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.