Tuyển Thái Lan: Không được phép thua nhưng trong tay HLV Polking chỉ toàn dự bị

Giang Lao
Giang Lao
27/05/2022 10:36 GMT+7

Chiều nay 27.5 lúc 17 giờ 30, tuyển Thái Lan có trận giao hữu quốc tế chính thức kể từ cuối tháng 3 khi gặp tuyển Turkmenistan (hạng 134 thế giới ) tại tỉnh Sisaket, nhưng với thành phần đa số cầu thủ dự bị.

Số cầu thủ chính thức của tuyển Thái Lan đều nằm ở 2 CLB Buriram United và Chiangrai United, hiện họ vẫn còn thi đấu ở Cúp Liên đoàn nước này, chỉ tập trung sau ngày 29.5. Cho nên, để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Turkmenistan, HLV Mano Polking chỉ còn cách chọn đội hình dự bị.

HLV Mano Polking không có nhiều lựa chọn khi tuyển Thái Lan sắp đấu Turkmenistan

FAT

Tờ Siamsport dự đoán thành phần tuyển Thái Lan ra sân khi gặp Turkmenistan vẫn là thủ môn Kawin vừa dự SEA Games 31 trở về, các hậu vệ Chalermsak Aukkee, Jakkapan Praisuwan, Tristan Do, Peerapat Notchaiya, tiền vệ Chaowat Veerachat, Sarach Yooyen, Worachit Kanitsribampen, và các tiền đạo Pathompol Charoenrattanapirom, Bordin Phala cùng chân sút kỳ cựu đã 33 tuổi Teerasil Dangda.

Duy Mạnh hết lời khen đàn anh trong ngày Anh Đức và Văn Lâm trở lại ĐTVN

Cũng theo tờ Siamsport đánh giá, với thành phần lực lượng này HLV Mano Polking vẫn nghiêng về khả năng giữ lối chơi an toàn cho tuyển Thái Lan với chiến thuật 4-3-2-1 nhằm tìm kiếm một kết quả khả quan nhất có thể.

Tuy chỉ là trận giao hữu, nhưng tuyển Thái Lan khá căng thẳng vì không được phép thua, ngoài việc đấu ở sân nhà lần đầu tại tỉnh Sisaket, còn là giữ mục tiêu không bị mất điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

“Voi chiến” hiện đang xếp hạng 111 thế giới nếu thua Turkmenistan (hạng 134) thì khả năng mất điểm rất nhiều và sẽ khiến bị tụt hạng, trong khi mục tiêu đang muốn là ngày càng rút ngắn khoảng cách với tuyển Việt Nam (hạng 96 thế giới) trên bảng xếp hạng FIFA.

HLV Mano Polking khen U.23 Việt Nam hết lời sau thất bại ở chung kết SEA Games

Ở dịp này, tuyển Việt Nam với HLV Park Hang-seo trở lại dẫn dắt và sẽ gặp Afghanistan (hạng 150 thế giới) ở trận giao hữu trên sân Thống Nhất, TP.HCM ngày 1.6.

Sau trận đấu với tuyển Turkmenistan, tuyển Thái Lan thi đấu tiếp trận giao hữu thứ 2 với đối thủ mạnh hơn là Bahrain (hạng 89 thế giới) ngày 31.5 tại Pathum Thani. Nhiều khả năng ở trận này HLV Mano Polking sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất với sự trở lại của các ngôi sao từ 2 CLB Buriram United và Chiangrai United như thủ môn số 1 Siwarak Tedsungnoen, các hậu vệ Theerathon Bunmathan (đội trưởng), Pansa Hemviboon, Sasalak Haiprakhon hay các tiền vệ Phitiwat Sukjitthammakul, Ekanit Panya và ngôi sao Supachok Sarachat vừa đầu quân cho CLB Consadole Sapporo ở Nhật Bản.

Trả lời tờ Siamsport, HLV Mano Polking hy vọng sau 2 trận giao hữu và các trụ cột lần lượt đến tập trung tuyển Thái Lan, ông mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng gút danh sách còn 23 cầu thủ để chuẩn bị đến Uzbekistan thi đấu các trận vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 từ ngày 8 đến 14.6 (gặp Maldives, Sri Lanka và chủ nhà Uzbekistan) với mục tiêu phải lấy vé dự vòng chung kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.