Tuyển Thái Lan khát khao thể hiện sức mạnh trước Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/12/2021 08:46 GMT+7

Tuyển Thái Lan tỏ ra tự tin sẽ vượt qua Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020 để lấy lại ngôi vị số 1 bóng đá Đông Nam Á.

Theo báo giới Thái Lan, tân HLV Alexandre Polking có đầy đủ lực lượng tinh nhuệ nhất để chinh phục nhà vô địch Việt Nam với 2 ngôi sao chơi bóng ở Nhật Bản là hậu vệ Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin cùng chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda, những người không thể khoác áo tuyển quốc gia trong gần 2 năm qua vì dịch bệnh và chấn thương.

Tuyển Thái Lan đang tập trung cao độ hướng đến trận gặp Việt Nam

LĐBĐ THÁI LAN

Dù sở hữu một đội hình có chiều sâu và thành tích 4 trận toàn thắng ở vòng bảng, nhưng người Thái giờ vẫn phải nhìn đối thủ Việt Nam với một tâm thế khác khi chứng kiến các học trò HLV Park Hang-seo chinh phục các đấu trường danh giá nhất Đông Nam Á như AFF Cup 2018 và SEA Games 2019. Nếu như ông Polking muốn chứng tỏ năng lực với LĐBĐ và CĐV Thái Lan, thì thế hệ như Theerathon, Chanathip, Dangda… khát khao vượt qua Việt Nam để lấy lại vị thế đứng đầu khu vực. “Chúng ta phải gặp Việt Nam nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó bởi toàn đội đã sớm nghĩ đến việc phải đối mặt với một đội mạnh. Tuyển Việt Nam đã chơi 4 trận và chưa để thủng lưới bàn nào, nhưng chúng tôi không lo lắng khi đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Những chiến thắng trong quá khứ sẽ là vô nghĩa nếu chúng tôi không thể vào đến trận chung kết hoặc giành chức vô địch”, Chanathip đánh giá về tuyển Việt Nam.

Theo tờ Thairath, với việc có được đội hình khỏe mạnh và các trụ cột được nghỉ ngơi gần 1 tuần (Thái Lan chỉ đá đội hình dự bị trong trận thắng Singapore ở lượt cuối bảng A), HLV polking đang tập trung cải thiện các pha đánh trung lộ trong sơ đồ 4-2-3-1 và khả năng dứt điểm trước trận bán kết lượt đi gặp Việt Nam vào ngày 23.12. Trong khi đó, bà Nualphan Lamsam, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, cho biết: “Voi chiến” đang tập trung phân tích rất tỉ mỉ về đội bóng của HLV Park Hang-seo khi đây được xem là cuộc đấu mà người hâm mộ nước nhà chờ đợi trong nhiều năm qua". Trả lời truyền thông địa phương, trung vệ Elias Dolah của tuyển Thái Lan cũng cho rằng không nên nhìn lại quá khứ mà đặt mình vào tâm thế quyết tâm chinh phục khi Việt Nam là nhà vô địch giải đấu. “Tuyển Việt Nam luôn có tinh thần rất cao, thi đấu rất kỷ luật nên chúng tôi phải cố gắng chơi theo phong cách của mình để có thể thắng họ ở 2 lượt trận”, Elias Dolah nhấn mạnh.

Áp lực cho chủ nhà singapore

Bị chỉ trích sau thất bại trước thái lan ở lượt cuối bảng A, chủ nhà Singapore quyết tâm đánh bại Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm nay (trực tiếp trên VTV6). Tuyển Singapore đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu ở hàng thủ dù đối đầu với đội hình dự bị của Thái Lan. Đó là sự chậm chạp của các hậu vệ Irfan Fandi, Safuwan Baharudin và khả năng hỗ trợ phòng ngự của tuyến tiền vệ.

Tuy nhiên, HLV Tatsuma Yoshida lại có thứ vũ khí mà Indonesia phải dè chừng khi hầu hết trong số 7 bàn thắng ở vòng bảng của đội chủ nhà đều xuất phát từ các pha đánh đầu và tình huống cố định. Đội chủ nhà sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ cao lớn (gần 1,9 m) và các ngôi sao rất giỏi xử lý các pha bóng chết như Hariss Harun, Safuwan, Faris Ramli và Song Ui-young. Vì vậy, HLV Shin tae-yong nhiều khả năng sẽ tung trung vệ cao 1,94 m người anh Elkan Baggott ra sân từ đầu để chống các pha bóng bổng, đồng thời trông chờ sự nhanh nhẹn của tài năng tấn công Egy Maulana, người gia nhập muộn do bận thi đấu cho CLB FK Senica ở Slovakia. Đội bóng xứ vạn đảo hiện đang phấn khích khi đánh bại kình địch Malaysia để vào bán kết cùng thành tích thắng 2, thua 1 trong những lần đối đầu Singapore tại AFF Cup gần nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.