Tuyển Tây Ban Nha vs Ý: Tôn vinh vẻ đẹp bóng đá tấn công!

06/07/2021 08:27 GMT+7

Nhận xét về trận bán kết EURO 2020 giữa tuyển Ý gặp tuyển Tây Ban Nha rạng sáng mai, HLV, cựu tuyển thủ Trần Công Minh nói: ‘Sẽ là một bữa tiệc bóng đá tấn công hoành tráng!’.

“Nếu tuyển Tây Ban Nha đá bóng mượt mà, mềm mại như đàn dương cầm thì tuyển Ý lôi cuốn cả EURO 2020 bằng nhịp điệu chơi bóng bùng nổ, mạnh mẽ với các pha lên bóng dồn dập như một bản rock hiện đại. Trong cách vận hành đầy cảm hứng sôi nổi đó, hai biên luôn sẵn sàng mở "hết ga, hết số" lao lên bất kỳ lúc nào mà vai trò của những đôi cánh rất quan trọng.
Nhiều fan ruột tuyển Ý cảm thấy tiếc nuối và lo lắng khi hậu vệ trái Spinazzola vắng mặt vì chấn thương nhưng tôi tin rằng khi không có anh thì Azzurri cũng sẽ vẫn tấn công mạnh mẽ vì lối chơi được HLV Roberto Mancini xây dựng sẽ luôn phát huy điểm mạnh hai biên. Emerson dù dự bị vào thay nhưng người Ý đã chứng minh họ có một đội hình đồng đều, không khoảng cách nên tôi tin họ vẫn giữ lối đá của mình. Đội tuyển Tây Ban Nha cũng vậy dù thiếu Sabaria nhưng Olmo nào có thua kém nên cánh phải tấn công của họ vẫn nguy hiểm. Có thể trận này sẽ đá hiệp phụ và thể lực của Ý sẽ chiến thắng”, HLV Trần Công Mình nhận định.
Nhạc trưởng một thời của tuyển Việt Nam, HLV Nguyễn Minh Phương nhận xét: "Trận bán kết EURO 2020 sẽ rất hay vì cả hai đội có lối chơi trẻ trung và máu lửa. Ngoài nhiều tài năng trẻ rất hay, mỗi đội đều có vài cầu thủ kinh nghiệm rất đáng chờ đợi như Busquets, Alba, Azpilicueta hay Chiellini, Bonucci, Immobile. Xét về tương quan lực lượng, tôi cho rằng tuyển Ý nhỉnh hơn vì phong độ ghi bàn đến từ mọi hướng chia đều từ Insigne, Barella đến Chiesa, Berardi...
Trong khi đó, Tây Ban Nha chủ yếu khoét 2 cánh, đưa bóng áp sát vòng 16 m 50, vây ráp bằng số đông. Đôi khi thấy rối mắt nhưng họ cũng khá đa dạng trong phối hợp. Trong trận đấu căng thẳng như thế này, tôi vẫn đánh giá Ý nhỉnh hơn một chút nhờ hàng thủ chơi rất tốt và sẽ thắng trong 90 phút".
HLV Nguyễn Quang Hải, trợ lý HLV U.19 Việt Nam, cũng cho rằng: “Dù ai thắng bóng đá tấn công cũng lên ngôi vì cả hai đội đều có nền tảng con người rất "đỉnh". Tuyển Tây Ban Nha chắc chắn sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn vì họ không thể để cho Ý cầm bóng, nhưng họ phải giải quyết bài toán đường chuyền cuối cùng. Còn Ý sẽ pressing tầm cao phong tỏa các khoảng trống trên sân không cho Tây Ban Nha ung dung chuyền bóng. Trận đấu vì thế sẽ rất căng.
Nếu không có sự đột biến trong lối chơi Tây Ban Nha rất khó phá được hàng thủ chắc như thép của Ý. Ngược lại nếu Ý từ bỏ tấn công trung lộ như cách họ từng thắng Bỉ mà chỉ chăm chăm khai thác biên như các trận vòng bảng thì cũng dễ bế tắc. Dù vậy tôi vẫn tin trận đấu sẽ có không dưới 3 bàn thắng cho hai đội. Và khi nhiều người đặt niềm tin vào Ý biết đâu sẽ có bất ngờ từ tuyển Tây Ban Nha. Tôi chờ đợi điều đó sẽ xảy ra”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.