Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM có gì đặc biệt trong ngày làm thủ tục dự thi?

Bích Thanh
Bích Thanh
10/06/2022 13:19 GMT+7

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, TP.HCM có một thí sinh F0 có nguyện vọng dự thi lớp 10 và 8 thí sinh cần người hỗ trợ viết bài làm.

Thí sinh làm thủ tục dự thi sáng nay, 10.6

ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo thông tin từ ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, vào sáng 10.6, có một thí sinh thuộc diện F0 có nguyện vọng dự thi tuyển sinh lớp 10.

Như vậy, thí sinh F0 sẽ làm bài thi riêng tại phòng thi dự phòng của điểm thi và cùng cán bộ coi thi thực hiện nghiêm những quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, đeo bao tay, xịt khuẩn... Bài thi của thí sinh này sẽ được bảo quản theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, còn có 8 thí sinh đặc biệt không thể tự viết bài thi vì bị tai nạn, té ngã... Những thí sinh này đã được trưởng điểm thi sắp xếp thi tại phòng thi dự phòng, trong đó ngoài 2 giám thị như các phòng khác còn có thêm 1 giám thị viết bài giúp thí sinh, đồng thời được trang bị camera theo đúng quy chế thi.

Được biết, sau một năm gián đoạn không tổ chức thi tuyển, phải thực hiện xét tuyển bằng kết quả học bậc THCS vì dịch Covid-19, năm nay Sở GD-ĐT tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trở lại với 94.076 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm 86,87% tổng số học sinh tốt nghiệp THCS.

Kỳ thi sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 11 - 12.6, thí sinh lần lượt dự thi các môn ngữ văn, ngoại ngữ, toán (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường) và môn chuyên hoặc tích hợp (nếu đăng ký nguyện vọng trường, lớp chuyên, tích hợp).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.