Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016

07/03/2016 10:58 GMT+7

Các trường đại học tại ĐBSCL vừa công bố kế hoạch tuyển sinh chính quy nhiều ngành đại học, cao đẳng trong năm 2016 và những chính sách ưu đãi dành cho thí sinh.

Các trường đại học tại ĐBSCL vừa công bố kế hoạch tuyển sinh chính quy nhiều ngành đại học, cao đẳng trong năm 2016 và những chính sách ưu đãi dành cho thí sinh.

Thí sinh tham dự tuyển sinh ĐH năm 2015 tại ĐH Cần Thơ - Ảnh Quang Minh NhậtThí sinh tham dự tuyển sinh ĐH năm 2015 tại ĐH Cần Thơ - Ảnh Quang Minh Nhật
Ngành tuyển đa dạng
Trường ĐH Cần Thơ năm 2016 được giao 8.200 chỉ tiêu tuyển sinh chính quy đại học (ĐH) dành cho 73 ngành học tại trung tâm TP.Cần Thơ và 11 ngành học nơi khu Hòa An (tỉnh Hậu Giang). PGS-TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ cho biết năm nay trường tiếp tục tuyển sinh chương trình tiên tiến (chương trình này ĐH Cần Thơ liên kết đào tạo với các trường ĐH ở Hoa Kỳ) và còn có 250 chỉ tiêu thi tuyển liên thông từ cao đẳng (CĐ) lên ĐH chính quy.
PGS-TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang thông báo năm nay ĐH An Giang có 2.075 chỉ tiêu dành cho 30 ngành ĐH và 690 chỉ tiêu đối với 19 ngành CĐ. Các nhóm ngành tuyển sinh gồm có: Sư phạm, Kinh tế, Nông nghiệp, Pháp luật, Công nghệ- Kỹ thuật, Xã hội nhân văn. Năm 2016 ĐH An Giang tiếp tục xin chủ trương của Bộ GD-ĐT liên kết với các trường ĐH đào tạo một số ngành đặc thù phục vụ nhu cầu nhân lực cho tỉnh An Giang nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung.
Theo PGS-TS Nguyễn Văn Đệ, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp năm 2016 ĐH Đồng Tháp có 2.850 chỉ tiêu dành cho 28 ngành ĐH và 500 chỉ tiêu đối với 11 ngành CĐ. Trường tuyển sinh trong cả nước và có phương thức xét tuyển linh hoạt đối với từng ngành cụ thể.
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, TS Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh, cho hay năm nay trường tuyển sinh toàn quốc với 13 ngành sau ĐH, 28 ngành ĐH, 25 ngành CĐ. Bên cạnh các ngành chăm sóc sức khỏe, ngành lĩnh vực công nghệ rất thu hút thí sinh, ĐH Trà Vinh còn có những ngành đặc thù như: Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam bộ, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Ngôn ngữ Khmer, Văn hóa các dân tộc thiểu số VN…
Ngành mới và chính sách ưu đãi
Năm 2016 Trường ĐH Kiên Giang tuyển 3.000 sinh viên vào học 23 ngành ĐH và 7 ngành CĐ. Theo PGS-TS Thái Thành Lượm, Hiệu trưởng ĐH Kiên Giang, năm nay bậc ĐH trường có 15 ngành mới (Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Ngôn ngữ Anh, Thông tin học, Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Quản trị văn phòng, Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử, Công nghệ sau thu hoạch, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp đô thị, Nuôi trồng thủy sản) và 2 ngành mới (Dịch vụ pháp lý, Quản lý xây dựng) thuộc bậc CĐ.
GS-TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ cho biết tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 trường áp dụng nhiều chính sách ưu đãi dành cho thí sinh. Theo đó, ĐH Nam Cần Thơ miễn học phí 2 học kỳ đầu đối với thí sinh (con liệt sĩ, con gia đình có cha mẹ cùng công tác ở biển đảo) là học sinh giỏi lớp 12 và có chứng chỉ TOEIC đạt 500 điểm trở lên. Trường miễn học phí 1 học kỳ đầu dối với thí sinh có điểm tổng kết cả năm học lớp 12 từ 7,5 trở lên và có chứng chỉ TOEIC từ 400 điểm trở lên. Bên cạnh đó, ĐH Nam Cần Thơ cũng giảm 10% học phí cho nhiều đối tượng thí sinh ngụ các tỉnh thành ĐBSCL.
Theo TS Dương Thái Công, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ, tuyển sinh 2016 các thủ khoa ngành sẽ được trường cấp toàn bộ học phí ngay kỳ đầu tiên năm thứ nhất và sẽ được duy trì nếu kết quả học tập sau đó đạt từ giỏi trở lên.
Năm nay Trường ĐH Cửu Long tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy đợt 1 (từ ngày 1.3 đến 20.7) dành cho những thí sinh đã tốt nghiệp THPT. ThS Nguyễn Cao Đạt, Phó hiệu trưởng ĐH Cửu Long nhấn mạnh toàn bộ tân sinh viên được học miễn phí tin học trình độ A và ngoại ngữ trình độ A. Sau mỗi năm học, sinh viên đạt loại giỏi trở lên được giảm 50% học phí học tin học, ngoại ngữ. “Trường quyết định hỗ trợ phòng ở miễn phí năm đầu tiên cho 300 tân sinh viên nhập học sớm nhất. ĐH Cửu Long trao học bổng và giảm 50% học phí năm thứ nhất cho sinh viên con liệt sĩ, con gia đình có công với cách mạng. Nhà trường cũng giảm 50% học phí năm thứ nhất dành cho sinh viên dân tộc thiểu số...”, ThS Nguyễn Cao Đạt cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.