Tuyển sinh đại học 2022 có gì mới mà thí sinh cần biết?

15/04/2022 13:30 GMT+7

Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non 2022 Bộ GD-ĐT mới ban hành có rất nhiều điểm mới liên quan đến cách thức đăng ký xét tuyển, ảnh hưởng trực tiếp tới thí sinh và kế hoạch tuyển sinh các trường.

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

N.D.

Vào 14 giờ hôm nay (15.4), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề “Tuyển sinh đại học 2022 có gì mới?”.

Chương trình diễn ra ở các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non 2022. Dự thảo này có rất nhiều điểm mới liên quan đến cách thức đăng ký xét tuyển, ảnh hưởng trực tiếp tới thí sinh và kế hoạch tuyển sinh các trường.

Các chuyên gia tư vấn cho thí sinh về dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2022

Thanh Hải

Chương trình tư vấn hôm nay, chuyên gia tuyển sinh các trường ĐH sẽ phân tích sâu những điểm mới của dự thảo quy chế. Đặc biệt, chương trình có những lưu ý quan trọng với thí sinh khi tham gia xét tuyển năm nay.

Cũng trong chương trình, đại diện các trường có thông tin mới nhất về kế hoạch tuyển sinh của trường mình.

Chương trình diễn ra vào lúc 14-15 giờ gồm các chuyên gia:

PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Bạn đọc quan tâm tới chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Tuyển sinh đại học 2022 có gì mới?", có thể đặt câu hỏi cho các chuyên gia tại các địa chỉ trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.