Tuyển sinh các lớp đầu cấp tại quận 2, TP.HCM

19/06/2015 14:25 GMT+7

(TNO) Ngày 19.6, UBND quận 2 công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2015-2016.

(TNO) Ngày 19.6, UBND quận 2 công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2015-2016.

Dự kiến toàn quận 2 có 2.307 trẻ 5 tuổi được huy động vào học các trường mầm non trong năm học 2015-2016 - Ảnh: Đ.N.T
Mầm non: Các trường phát hồ sơ tuyển sinh từ ngày 22 đến ngày 30.6, nhận hồ sơ từ ngày 13 đến 30.7, công bố kết quả 15.8.
Dự kiến toàn quận 2 có 2.307 trẻ 5 tuổi được huy động vào học các trường mầm non, cụ thể như sau:
* Khu vực 1 (Phường Thảo Điền): 233 trẻ. Trường Mầm non Thảo Điền: Nhận 3 lớp Lá với 105 trẻ, 128 trẻ còn lại vào học tại các trường mầm non tư thục (Việt Phương, Tương Lai, Ngôi Sao, Horizon, Bầu Trời Xanh, Chân Xinh).
* Khu vực 2 (Phường An Phú): 435 trẻ. Trường mầm non An Phú: Nhận 2 lớp Lá với 70 trẻ, mầm non Họa Mi nhận 2 lớp Lá với 70 trẻ, mầm non Vườn Hồng nhận 2 lớp Lá với 70 trẻ, mầm non 19/5 nhận 2 lớp lá với 70 trẻ, 155 trẻ còn lại học các trường mầm non tư thục (Khang Phú, Khôi Nguyên, Chuột Túi Thông Minh, Ngôi nhà Eton, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Nụ Cười Hồng, Chú Ong Vui vẻ).
* Khu vực 3 (Phường Bình An, Bình Khánh, Khu ĐTMTT): 270 trẻ. Trường mầm non Bình An Nhận 3 lớp Lá với 105 trẻ, 165 trẻ còn lại vào học tại các trường mầm non tư thục (Tuổi Thơ, Việt Mỹ, Trẻ em Sài Gòn, Đông Sài Gòn, cỏ Non, Tuệ Đức).
* Khu vực 4 (Phường Bình Trưng Tây): 320 trẻ. Trường mầm non Măng Non Nhận 2 lớp Lá với 70 trẻ, trường mầm non Vành Khuyên nhận 3 lớp Lá với 105 trẻ; 145 trẻ còn lại vào học tại các trường mầm non tư thục (Hoa Phúc Lộc, Thiên Ân, Ngọc Diệp, Hoa Anh Đào, Hạnh Phúc).
* Khu vực 5 (Phường Bình Trung Đông): 574 trẻ. Trường mầm non Bình Trưng Đông: Nhận 4 lớp Lá với 144 trẻ, mầm non Sen Hồng nhận 2 lớp Lá với 70 trẻ; 360 trẻ còn lại vào các trường mầm non tư thục (Bình Minh, Tân Đông, Ánh cầu vồng, Thần Đồng, Én Nhỏ).
* Khu vực 6 (Phường Thạnh Mỹ Lợi): 200 trẻ. Trường mầm non Thạnh Mỹ Lợi Nhận 3 lớp Lá với 105 trẻ, mầm non Hoa Hồng nhận 2 lớp Lá với 70 trẻ; 25 trẻ còn lại học tại mầm non tư thục Thái Bình.
* Khu vực 7 (Phường Cát Lải): 275 trẻ.
Trường mầm non Cát Lái: Nhận 4 lớp Lá với 150 trẻ, mầm non Son Ca nhận 3 lớp Lá với 105 trẻ; 20 trẻ còn lại học tại mầm non Mặt Trời Hồng.
(Mẫu phụ lục 1: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể từng nhóm trẻ, lớp mầm, chồi và lá).
Lớp 1. Thời gian tuyển sinh: Trường tiểu học tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 1 đến 30.7, công bố kết quả vào ngày 31.7.
Dự kiến toàn quận có 2.287 trẻ 6 tuổi (sinh năm 2009) được phân tuyến vào học các trường tiểu học như sau:
* Khu vực 1: (Phường Thảo Điền): 170 học sinh. Trường tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi Nhận 3 lớp 1 với 113 học sinh diện thường trú tại phường Thảo Điền. Số học sinh còn lại học tại trường tiểu học An Khánh phường Bình Khánh.
* Khu vực 2: (Phường Bình An, Bình Khánh, An Phú, Khu ĐTMTT): 725 học sinh. Trường tiểu học Nguyễn Hiền Nhận 6 lớp 1 với 274 học sinh gồm (86 học sinh diện thường trú cư ngụ tại khu phố 1, khu phố 2 phường Bình An; 188 học sinh đang cư ngụ tại khu phố 5 phường An Phú). Trường tiểu học An Phú Nhận 4 lớp 1 với 174 học sinh cư ngụ tại khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4 phường An Phú. Trường tiểu học An Khánh Nhận 8 lớp 1 với 334 học sinh gồm (4 học sinh đang cư ngụ tại phường An Khánh và khu tạm cư; 32 học sinh đang cư ngụ tại phường Bình Khánh; 85 học sinh đang cư ngụ tại khu phố 1 phường An Phú; 156 học sinh đang cư ngụ tại khu phố 3 và khu phố 4 phường Bình An; 57 học sinh diện tạm trú cư ngụ tại phường Thảo Điền).
* Khu vực 3: (Phường Bình Trung Tây) 456 học sinh. Trường tiểu học Giồng Ông Tố Nhận 8 lớp 1 với 332 học sinh diện thường trú cư ngụ tại các khu phố 1, 4, 5, 6 phường Bình Trưng Tây. Các trường hợp còn lại học tại trường tiểu học Lương Thế Vinh phường Thạnh Mỹ Lợi.
* Khu vực 4: (Phường Bình Trưng Đông): 429 học sinh. Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi: Nhận 8 lớp 1 với 339 học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Bình Trưng Đông. Các trường hợp còn lại học tại trường tiểu học Lương Thế Vinh phường Thạnh Mỹ Lợi.
* Khu vực 5: (Phường Thạnh Mỹ Lợi): 340 học sinh. Trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi: Nhận 6 lớp 1 với 226 học sinh cư ngụ tại các khu phố 1,2,3 phường Thạnh Mỹ Lợi. Các trường hợp còn lại học tại trường tiểu học Lương Thế Vinh phường Thạnh Mỹ Lợi. Trường tiểu học Lương Thế Vinh: Nhận 8 lớp 1 với 328 học sinh gồm (33 học sinh cư ngụ tại khu phố 4 phường Thạnh Mỹ Lợi; 81 học sinh cư ngụ tại Khu dân cư số 1 và Khu chung cư phường Thạnh Mỹ Lợi; 90 học sinh cư ngụ tại khu phố 2, khu phố 3 phường Bình Trưng Tây; 34 học sinh diện tạm trú tại phường Bình Trưng Tây; 90 học sinh diện tạm trú tại phường Bình Trưng Đông).
* Khu vực 6: (Phường Cát Lái): 167 học sinh Trường tiểu học Mỹ Thủy: Nhận 5 lớp 1 với 167 học sinh cư ngụ tại phường Cát Lái (Mẫu phụ lục 2: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể từng phường, trường tiểu học).
Trường tiểu học Nguyễn Hiền và Giồng Ông Tố tiếp tục thực hiện tuyển sinh lớp 1 học chương trình tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và chương trình Việt Nam. Mỗi trường được tuyển thêm 1 lớp 1 tiếng Anh tích hợp. Sĩ số học sinh/lớp không quá 35 học sinh.
Lớp 6: Các trường THCS nhận hồ sơ tuyển sinh từ này đến ngày 14.7, công bố danh sách vào ngày 15.7.
Dự kiến toàn quận có 1.814 học sinh hoàn thành bậc tiểu học được vào học lớp 6 công lập tại các trường THCS trong quận theo số liệu phân tuyến như sau:
* Trường THCS An Phú: Nhận 4 lớp Sáu với 157 học sinh gồm (152 học sinh lóp 5 cư ngụ tại phường An Phú, học trường tiểu học An Phú, tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi, tiểu học Nguyễn Hiền; 5 học sinh lớp 5 cư ngụ tại phường Bình An, Bình Trưng Tây, khu tạm cư An Lợi Đông, Thủ Thiêm, học trường tiểu học An Phú).
* Trường THCS Bình An: Nhận nhận 8 lớp Sáu với 318 học sinh gồm: 108 học sinh cư ngụ tại phường Bình An, học trường tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi, tiểu học An Khánh, tiểu học Nguyễn Hiền; 56 học sinh cư ngụ tại phường An Phú, học trường tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi, tiểu học Nguyễn Hiền; 132 học sinh cư ngụ tại phường Thảo Điền, học trường tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi, tiểu học Nguyễn Hiền; 13 học sinh cư ngụ tại các phường Bình Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái học trường tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi, tiểu học Nguyễn Hiền; 9 học sinh thường trú ngoài quận ,tạm trú trên địa bàn Quận 2, học trường tiếu học Huỳnh Văn Ngỡi, tiếu học Nguyễn Hiền.
* Trường THCS Giồng Ồng Tố: Nhận 6 lớp Sáu với 253 học sinh gồm: 204 học sinh cư ngụ tại phường Bình Trưng Tây, học tại tiếu học Giồng Ông Tố, tiểu học An Phú; 21 học sinh cư ngụ tại phường Bình Trưng Đông, học trường tiêu học Giồng Ông Tố; 21 học sinh cư ngụ tại các phường An Khánh, An Phú, Cát Lái, Thạnh Mỳ Lợi, Thảo Điền, học trường tiểu học Giồng Ông Tố, tiểu học An Phú; 7 học sinh thường trú ngoài quận, tạm trú trên địa bàn quận 2, học trường tiểu học Giồng Ông Tố.
* Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi: Nhận 8 lớp Sáu với 322 học sinh gồm: 218 học sinh cư ngụ tại phường Bình Trưng Đông, học trường tiểu học Nguyễn Văn Trồi, tiểu học An Phú; 62 học sinh thuộc phường Bình Trưng Tây, học trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, tiểu học Giồng Ông Tố; 09 học sinh cư ngụ tại các phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, học trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi; 33 học sinh thường trú ngoài quận, tạm trú trên địa bàn Quận 2, học trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.
* Trường THCS Lưong Định Của: Nhận 8 lớp Sáu với 303 học sinh: 57 học sinh cư ngụ tại các phường Thạnh Mỹ Lợi, học trường tiểu học An Khánh, tiểu học An Phú, tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, tiểu học Mỹ Thủy, tiểu học Lương Thế Vinh; 13 học sinh cư ngụ tại các phường An Khánh, học trường tiếu học An Khánh, tiếu học An Phú; 56 học sinh cư ngụ tại các phường An Phú, học trường tiếu học An Khánh; 56 học sinh cư ngụ tại phường Bình Trưng Tây, học trường tiếu học Giồng Ông Tố, tiểu học An Khánh; 08 học sinh cư ngụ tại phường Bình Trưng Đông, học trường tiểu học An Khánh; 47 học sinh cư ngụ tại phường Bình An học trường tiếu học An Khánh; 38 học sinh cư ngụ tại phường Bình Khánh, học trường tiểu học An Khánh; 17 học sinh cư ngụ tại các phường An Lợi Đông, Cát Lái, Thảo Điền, Thủ Thiêm, học trường tiểu học An Khánh; 11 học sinh thường trú ngoài quận, tạm trú trên địa bàn Quận 2, học trường tiểu học An Khánh, tiểu học An Phú.
* Trường THCS Nguyễn Thị Định: Nhận 7 lớp sáu với 235 học sinh gồm: 188 học sinh cư ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi học trường tiếu học Thạnh Mỹ Lợi, tiểu học Lương Thế Vinh, tiểu học Mỹ Thủy, tiểu học An Phú; 36 học sinh cư ngụ tại các phường An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, học trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, tiểu học Lương Thế Vinh; 11 học sinh thường trú ngoài quận, tạm trú trên địa bàn quận 2, học trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi.
* Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi: Nhận 6 lớp Sáu với 226 học sinh gồm: 216 học sinh cư ngụ phường Cát Lái, học trường tiểu học Mỹ Thủy, tiểu học Thạnh Mỹ Lợi; 06 học sinh cư ngụ các phường An Lợi Đông, An Phú, Bình Khánh, Bình Trưng Đông, học trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, tiểu học Mỹ Thủy; 04 học sinh thường trú ngoài quận, tạm trú trên địa bàn quận 2, học trường tiểu học Mỹ Thủy.
Tuyển sinh lớp 6 tăng cường ngoại ngữ: Tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiếu học của lớp tăng cường tiếng Anh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận đạt yêu cầu của chương trình tiếng Anh và có điểm kiểm tra cuối năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên sẽ được tiếp tục học lớp tăng cường tiếng Anh ở cấp THCS. Học sinh có chứng chỉ Flyer đạt từ 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu được học lớp tăng cường tiếng Anh ở cấp THCS.
Trường THCS An Phú tuyển sinh 1 lớp 6 học chương trình Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và chương trình Việt Nam. Sĩ số học sinh/lóp không quá 45 học sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.