Tuyển sinh các lớp đầu cấp quận 2, TP.HCM

Bích Thanh
Bích Thanh
20/06/2018 18:31 GMT+7

Ngày 20.6, Ban tuyển sinh quận 2, TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018 - 2019.

Mầm non

Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 22.6 đến ngày 2.7, các trường phát hồ sơ tuyển sinh; từ ngày 2 đến ngày 10.7,  tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh; ngày 30.7, các trường đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh.

Hồ sơ bao gồm: Đơn xin nhập học có chữ ký của cha, mẹ học sinh; Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Giấy khám sức khỏe; Bản điều tra tâm lý đối với trẻ nhà trẻ; Bản photo hộ khẩu (không cần công chứng) kèm bản chính để đối chiếu.

Điều kiện học bán trú: Có đơn xin học bán trú của cha, mẹ học sinh, nhà trường có đủ điều kiện để tổ chức lớp bán trú, giấy xác nhận tạm trú của công an địa phương có ghi rõ thời gian tạm trú (đối với trường hợp tạm trú).

Trường mầm non Vành Khuyên thực hiện theo mô hình trường tiên tiến, tuyển sinh lớp mầm (ba tuổi) đại trà từ trẻ đang cư ngụ trên địa bàn quận 2, không theo phân tuyến. Dự kiến nhận 3 lớp mầm với 90 trẻ (sĩ số không quá 30 em/lớp). Tuyển sinh lớp chồi (bốn tuổi) đại trà từ trẻ đang cư ngụ trên địa bàn quận 2, không theo phân tuyến. Dự kiến nhận 3 lớp chồi với 90 trẻ (sĩ số không quá 30 em/lớp). Tuyển sinh lớp lá (năm tuổi) đại trà từ trẻ đang cư ngụ trên địa bàn quận 2, không theo phân tuyến. Dự kiến tuyển 3 lớp lá với 90 trẻ (sĩ số không quá 30 em/lớp).

Các trường còn lại thực hiện theo phân tuyến như sau:

Khu vực 1 (phường Thảo Điền): 420 trẻ

Trường mầm non Thảo Điền: nhận 2 lớp lá với 80 trẻ. 340 trẻ còn lại vào học tại các trường mầm non tư thục (Học Viện Sài Gòn, Tương Lai, Ngôi Sao, Horizon, Tuổi Thơ Kỳ Diệu, Miền Trẻ Thơ, Montestori, Chân Xinh, Miền Trẻ Thơ, Thành Phố Nhỏ, Ngôi Sao…).

Khu vực 2 (phường An Phú): 695 trẻ

Trường mầm non An Phú: nhận 3 lớp lá với 120 trẻ

Trường mầm non Họa Mi: nhận 3 lớp lá với 120 trẻ

Trường mầm non Vườn Hồng:  nhận 1 lớp lá với 40 trẻ

Trường mầm non 19-5: nhận 3 lớp lá với 120 trẻ

Trường mầm non An Bình: nhận 2 lớp lá với 70 trẻ.

225 trẻ còn lại học các trường mầm non tư thục (Khang Phú, Khôi Nguyên, Chuột Túi Thông Minh, Ngôi nhà Eton, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Nụ Cười Hồng, Chú Ong Vui Vẻ, Ngôi Nhà Trẻ Thơ…).

 Khu vực 3 (phường Bình An, Bình Khánh, Khu ĐTMTT): 485 trẻ.

Trường mầm non Bình An: nhận 3 lớp lá với 120 trẻ. 365 trẻ còn lại vào học tại các trường mầm non tư thục (Tuổi Thơ, Việt Mỹ, ABC, Trẻ em Sài Gòn, Đông Sài Gòn, Mặt Trời Nhỏ, Yêu Con, Cỏ Non, Tuệ Đức…).

Khu vực 4 (phường Bình Trưng Tây): 350 trẻ.

Trường mầm non Măng Non: nhận 3 lớp lá với 90 trẻ. 260 trẻ còn lại vào học tại các trường mầm non tư thục (Hoa Phúc Lộc, Thiên Ân , Hoa Anh Đào, Úc Châu, Hướng Dương…).

Khu vực 5 (phường Bình Trưng Đông): 690 trẻ.

Trường mầm non Bình Trưng Đông: nhận 3 lớp lá với 120 trẻ

Trường mầm non Sen Hồng: nhận 3 lớp lá với 120 trẻ

450 trẻ còn lại vào các trường mầm non tư thục (Bình Minh, Tân Đông, Ánh Cầu Vồng, Thần Đồng, Én Nhỏ, Nam Mỹ…).

Khu vực 6 (Phường Thạnh Mỹ Lợi): 230 trẻ.

Trường mầm non Thạnh Mỹ Lợi: nhận 3 lớp Lá với 100 trẻ

 Trường mầm non Hoa Hồng:  nhận 2 lớp Lá với 80 trẻ

50 trẻ còn lại học tại mầm non tư thục (Thái Bình…)

Khu vực 7 (phường Cát Lái): 325 trẻ.

Trường mầm non Cát Lái: nhận 3 lớp lá với 120 trẻ

Trường  mầm non Sơn Ca: nhận 4 lớp lá với 160 trẻ


45 trẻ còn lại học tại mầm non tư thục (Mặt Trời Hồng, Mỹ Đức, Sao Việt…).

Tuyển sinh vào lớp 1:

Từ ngày 2 đến ngày 10.7, hội đồng tuyển sinh các trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh và xin chuyển tuyến (nếu có). Ngày 31.7, các trường đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh.

Các trường hợp học sinh cư ngụ trên địa bàn quận 2 không có giấy gọi nhập học, có nguyện vọng học lớp 1 tại các trường tiểu học thuộc quận 2, phụ huynh đến đăng ký tại địa điểm Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, số 45 đường Phan Bá Vành, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 từ ngày 3 đến ngày 10.7 (gặp bộ phận tuyển sinh của Phòng GD-ĐT quận). Tùy thuộc khả năng tiếp nhận của từng trường tại thời điểm đó, Ban Chỉ đạo quận sẽ có kế hoạch bố trí lớp phù hợp nhất cho các học sinh thuộc diện này.

Trường tiểu học An Bình thực hiện mô hình trường tiên tiến tuyển sinh lớp 1 đại trà từ học sinh đang cư ngụ trên địa bàn quận 2, không theo phân tuyến. Dự kiến nhận 6 lớp với 180 học sinh (sĩ số không quá 30 em/lớp).

Phân tuyến như sau:

Trường tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi: nhận  254  học sinh, gồm: Toàn bộ 254 học sinh cư ngụ tại khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên địa bàn phường Thảo Điền.

Trường tiểu học An Khánh: nhận 69 học sinh tạm trú tại khu phố 1 phường An Phú, 182 học sinh tạm trú tại khu phố: 1, 2, 3 4 phường Bình An, 91 học sinh cư ngụ tại phường Bình Khánh, 7 học sinh cư ngụ tại phường An Lợi Đông, 2 học sinh cư ngụ tại phường An Khánh

Trường tiểu học An Phú: nhận 72 học sinh thường trú tại khu phố 1 phường An Phú, 176 học sinh cư ngụ tại khu phố 2, 3, 4 phường An Phú

 Trường tiểu học Nguyễn Hiền nhận 294 học sinh cư ngụ tại khu phố 5 phường An Phú, 210 học sinh thường trú tại khu phố 1, 2, 3, 4 phường Bình An


Trường tiểu học Giồng Ông Tố
nhận 485 học sinh thường trú tại phường Bình Trưng Tây, 102 học sinh tạm  trú tại khu phố 1, 2, 3 ,4 phường Bình Trưng Tây.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi nhận 356 học sinh thường trú tại khu phố 1,2,3,5 phường Bình Trưng Đông

Trường tiểu học tại khu phố 4 phường Bình Trưng Đông nhận 129 học sinh cư ngụ tại khu phố 4 phường Bình Trưng Đông, 122 học sinh tạm trú tại khu phố 1, 2, 3, 5 phường Bình Trưng Đông, 126 học sinh tạm trú tại khu phố 5, 6 phường Bình Trưng Tây.

Trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi nhận 161 học sinh thường trú tại khu phố 1, 2 phường Cát Lái, 157 học sinh thường trú tại  khu phố 1, 2 phường Thạnh Mỹ Lợi .

Trường tiểu học Lương Thế Vinh nhận 190 học sinh cư ngụ tại khu phố 4, khu chung cư Thạnh Mỹ Lợi và thường trú khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, 82 học sinh tạm trú tại khu phố 1, 2 phường Thạnh Mỹ Lợi.

Trường tiểu học Mỹ Thủy nhận 150 học sinh cư ngụ tại khu phố 3 phường Cát Lái, 84 học sinh tạm trú tại khu phố 1 và 2 phường Cát Lái, 74 học sinh cư ngụ tại khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi.

Tuyển sinh vào lớp 1 tiếng Anh tích hợp:

Ngoài các trường tiểu học: Nguyễn Hiền, Giồng Ông Tố, An Khánh, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Ngỡi và An Bình đã triển khai thực hiện chương trình dạy học toán và khoa học bằng tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam, các trường tiểu học khác, nếu có nhu cầu và đáp ứng được yêu cầu về sĩ số (35 học sinh/lớp), có thể đăng ký với Phòng GD-ĐT quận để được hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Học sinh có nhu cầu và khả năng tham gia chương trình này có thể đăng ký tại trường theo phân tuyến. Kinh phí tham gia học sẽ được trường thực hiện mức thu theo đề án “Dạy và học các môn toán và khoa học bằng tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam”. Danh sách học sinh tham gia chương trình tiếng Anh tích hợp sẽ do Ban Chỉ đạo quận phê duyệt.

Tuyển sinh vào lớp 6

Trường THCS Trần Quốc Toản thực hiện mô hình trường tiên tiến tuyển sinh lớp 6 đại trà từ học sinh đang cư ngụ trên địa bàn quận 2, không theo phân tuyến. Dự kiến nhận 7 lớp với 210 học sinh (sĩ số không quá 30 em/lớp).

Phân tuyến như sau:

Trường THCS An Phú nhận học sinh trường tiểu học An Bình, An Phú (trừ học sinh cư ngụ tại phường Cát Lái), Nguyễn Hiền (học sinh học lớp tích hợp, học sinh cư ngụ tại phường An Phú và phường Thảo Điền).

Trường THCS Bình An nhận học sinh Huỳnh Văn Ngỡi, Nguyễn Hiền (học sinh cư ngụ tại phường Bình An, phường An Khánh và phường An Lợi Đông).

Trường THCS Giồng Ông Tố nhận học sinh Giồng Ông Tố (trừ học sinh cư ngụ tại phường Cát Lái, khu phố 3 và khu phố 4 phường Bình Trưng Tây)

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi nhận học sinh Nguyễn Văn Trỗi (trừ học sinh tạm trú tại phường Bình Trưng  Đông)

Trường THCS Lương Định Của nhận học sinh An Khánh (trừ học sinh cư ngụ tại phường Cát Lái), Giồng Ông Tố (học sinh cư ngụ tại khu phố 3 và khu phố 4 phường Bình Trưng Tây), Lương Thế Vinh (học sinh cư ngụ tại khu phố 1 phường Thạnh Mỹ Lợi), Nguyễn Hiền (học sinh cư ngụ tại phường Bình Khánh và phường Thạnh Mỹ Lợi, học sinh thường trú tại phường Bình Trưng Đông và phường Bình Trưng Tây).

Trường THCS Nguyễn Thị Định nhận học sinh Lương Thế Vinh (trừ học sinh cư ngụ tại phường Cát Lái và khu phố 1 phường Thạnh Mỹ Lợi), Thạnh Mỹ Lợi (trừ học sinh cư ngụ tại phường Cát Lái)


Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi
nhận học sinh An Khánh (học sinh cư ngụ tại phường Cát Lái), An Phú (học sinh cư ngụ tại phường Cát Lái), Giồng Ông Tố (học sinh cư ngụ tại phường Cát Lái), Lương Thế Vinh (học sinh cư ngụ tại phường Cát Lái), Mỹ Thủy (học sinh cư ngụ tại khu phố 1 và khu phố 2 phường Cát Lái), Nguyễn Văn Trỗi (học sinh cư ngụ tại phường Cát Lái và học sinh tạm trú tại phường Bình Trưng Đông), Nguyễn Hiền (học sinh cư ngụ tại phường Cát Lái, học sinh tạm trú tại phường Bình Trưng Đông và phường Bình Trưng Tây), Thạnh Mỹ Lợi (học sinh cư ngụ tại phường Cát Lái).

Trường THCS Cát Lái nhận học sinh Mỹ Thủy (trừ học sinh cư ngụ tại khu phố 1 và khu phố 2 phường Cát Lái)

Ngoài ra, Trường THCS Cát Lái, do bắt đầu hoạt động từ năm học 2017 - 2018 nên có khả năng tiếp nhận thêm học sinh các khối lớp 8 và 9 đại trà, không theo phân tuyến.

Tuyển sinh lớp 6 Tăng cường tiếng Anh: Tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của lớp tăng cường tiếng Anh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận đạt yêu cầu của chương trình tiếng Anh và có kết quả cuối năm của từng kỹ năng đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ Flyers đạt từ 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu hoặc tương đương sẽ được học lớp tăng cường tiếng Anh ở cấp THCS theo phân tuyến.

Tuyển sinh vào lớp 6 tiếng Anh tích hợp tại Trường THCS Trần Quốc Toản, Lương Định Của và An Phú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.