Tuyển Philippines 'lấp khoảng trống' 5 trụ cột như thế nào trước Việt Nam?

Giang Lao
Giang Lao
30/11/2018 15:33 GMT+7

Theo cây bút Earl Averilla của trang FOX Sports khu vực châu Á, thì trong 5 cầu thủ chủ chốt của tuyển Philippines vắng mặt ở trận bán kết AFF Cup gặp tuyển Việt Nam (VN), sẽ chỉ có 3 vị trí trọng yếu cần thay thế.

Từ những thông tin gần đây của LĐBĐ Philippines và báo chí nước này đã xác nhận ngay sau vòng bảng thì 5 cầu thủ gồm Luke Woodland (chấn thương), Neil Etheridge, Daisuke Sato, Patrick Strauss và Stephan Palla (bị CLB gọi về) đã chia tay tuyển Philippines. Vì vậy, trong tay HLV Sven Goran Eriksson hiện chỉ còn đúng 18 cầu thủ.

Các sự thiếu vắng này được trưởng đoàn tuyển Philippines, ông Dan Palami chia sẻ: “Quá trình chuẩn bị như vậy, rõ ràng là chẳng hay ho chút nào. Đã có một số trục trặc, tôi nghĩ các cầu thủ rất muốn ở lại tiếp tục cùng đội tuyển, nhưng họ không thể làm gì khác được. Đây là số cầu thủ chủ chốt của chúng tôi, vắng họ thực sự là một cú sốc”.

Tuy nhiên, chưa hẳn là thảm hoạ cho tuyển Philippines vì trong tay HLV Eriksson vẫn còn nhiều cầu thủ khác thay thế xứng đáng. Theo đó, cây bút Averilla cho rằng trong 5 cầu thủ chia tay chỉ có 3 vị trí trọng yếu tuyển Philippines cần sự thay thế và sẽ lấp đầy được khoảng trống để lại.

Đầu tiên đó là vị trí thủ môn của Neil Etheridge để lại, tuyển Philippines đã có sự dự phòng từ trước và dựa trên thống kê của trang thống kê số liệu nổi tiếng thế giới Opta thì người thay thế là Michael Falkesgaard (đang chơi cho CLB Bangkok United ở giải Thai League) đã chứng tỏ sự thế vai rất xứng đáng.

Thủ môn Falkesgaard đã chứng tỏ tài nghệ khi thay thế Etheridge AFF Cup

Thủ môn Falkesgaard lần đầu dự AFF Cup, và ở trận ra mắt gặp Timor-Leste đã mắc sai lầm để thủng lưới 2 bàn sau khi Philippines dẫn trước 3-0. Tuy nhiên, trong 2 trận tiếp theo gặp Thái Lan và Indonesia (hòa 1-1 và 0-0), Falkesgaard đã thi đấu cực kỳ vững vàng tạo sự tin cậy nơi hàng thủ Philippines và đóng vai trò chính giúp đội nhà vào bán kết.

Vì vậy, vị trí thủ môn dù vắng Etheridge, đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh cho CLB Cardiff City, sẽ không hề ảnh hưởng gì khi Falkesgaard đang thực sự chứng tỏ vai trò thay thế của mình rất tốt.

Trong khi đó, vị trí thứ 2 là hậu vệ trái của Daisuke Sato để lại, thì người dự phòng là Palla (cũng bị CLB Buriram United ở Thai League gọi về), nên Martin Steuble hoặc Amani Aguinaldo sẽ thay thế.

Trong đó, Steuble rất có thể thay thế nhất vì đã quen chơi vị trí hậu vệ trái ở CLB nổi tiếng nhất Philippines là Ceres-Negros. Ở mùa giải qua, Steuble từng có 11 lần đối đầu thắng ở các pha tranh chấp tay đôi cũng như đạt tỷ lệ thành công đến 75% ở các pha truy cản khi chơi ở vị trí này tại CLB. Steuble cũng rất giỏi khi tham gia tấn công và đã ghi 3 bàn cho tuyển Philippines, và 8 bàn cho CLB Ceres-Negros.

Còn Aguinaldo sở trường chơi trung vệ, nhưng rất đa năng từng được cựu HLV tuyển Philippines, ông Thomas Dooley sử dụng ở cánh trái thậm chí là hậu vệ phải. Nhưng thời gian gần đây bị chấn thương đến giờ vẫn chưa thực sự tìm lại phong độ 100%. Tuy nhiên, Aguinaldo hiện đang sẵn sàng trở lại sau 4 trận vòng bảng ngồi dự bị và có thể sẽ đá cặp trung vệ với Alvaro Silva (cựu cầu thủ của CLB Hà Nội) để trả Carli de Murga về lại vị trí sở trường hậu vệ phải tuỳ theo dự tính của HLV Eriksson.

Tuyển Philippines không hề suy yếu khi vắng 5 cầu thủ trước trận bán kết với VN AFF Cup

Như vậy, dù thiếu vắng 2 cầu thủ Sato và Palla nhưng hàng thủ Philippines cơ bản không hề biến động khi có dư nhân sự thay thế và đều đáp ứng, do khả năng chơi cơ động của các cầu thủ còn lại cũng như giàu kinh nghiệm.

Duy chỉ có vị trí tiền vệ trung tâm của Strauss để lại sẽ là sự suy tính rất kỹ của HLV Eriksson vì trong tay chỉ còn cựu binh James Younghusband thay thế. James trước đây là cầu thủ không thể thay thế của Philippines, nhưng tại AFF Cup năm nay đã nhường chỗ cho tài năng trẻ Strauss (22 tuổi). Rủi thay, Strauss phải trở về CLB FC Erzgebirge Aue ở giải Bundesliga 2 ở Đức. Vì thế, James sẽ đóng vai trò thay thế nhờ kinh nghiệm lâu năm của mình, nhưng theo cây bút Averilla thì cựu binh này có thể sẽ chơi vị trí tiền vệ phòng ngự vì có khả năng tranh chấp tốt để đẩy tiền vệ Manny Ott lên vị trí kiến thiết của Strauss để lại. Cùng với Iain Ramsay và Stephan Schrock, tuyến giữa của Philippines cũng không hề mất đi sức mạnh.

Chính vì vậy, nếu soi xét kỹ thì không phải ngẫu nhiên mà báo chí Philippines cũng như các cầu thủ, dù tiếc cho các sự vắng mặt nhưng họ đều rất tự tin vào khả năng sẽ đánh bại tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi ngày 2.12 tới đây trên sân Panaad ở TP.Bacolod.

Do đó, thầy trò HLV Park Hang-seo cần hết sức cẩn trọng, bởi thực tế sức mạnh của tuyển Philippines không hề suy giảm. Chưa kể, họ còn có trong tay một HLV dày dạn kinh nghiệm không kém gì ông Park, đó là HLV Eriksson “rất cáo già” và cũng từng chinh chiến ở World Cup.

Đội hình dự kiến của tuyển Philippines ở trận gặp Việt Nam ngày 2.12:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.