Tuyển Olympic Thái Lan “nói không” với điện thoại thông minh tại ASIAD 18

08/08/2018 11:00 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cấm các cầu thủ sử dụng điện thoại thông minh từ đêm trước ngày có các trận đấu tại ASIAD 18 để tránh phân tâm.

Theo trợ lý trưởng đoàn Worapoj Yasadatt, dinh dưỡng tốt, kỷ luật tự giác và nghỉ ngơi đầy đủ là những điều ưu tiên đối với các cầu thủ Olympic Thái Lan, đặc biệt là trước trận đấu đầu tiên ở Indonesia gặp Qatar (ngày 14.8). Tờ The Nation dẫn lời của ông Worapoj trong buổi họp báo ngày 7.8 ở Bangkok cho biết: “Chúng tôi sẽ đóng lại mọi cơ hội có thể khiến cho các cầu thủ đánh mất sự tập trung hoặc khiến cho họ không thể nghỉ ngơi đầy đủ”. Ông này còn cho biết các cầu thủ đã đồng ý tuân thủ những quy định này và họ sẽ nhận lại điện thoại của mình sau mỗi trận đấu.
Ông Worapoj nói thêm: “Do các cầu thủ đều thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nên họ sẵn sàng để chúng tôi giữ điện thoại của họ. Họ biết rằng cần tránh xa điện thoại vì có điện thoại thì họ sẽ sa đà vào mạng xã hội và chơi game”. Đội tuyển Olympic Thái Lan dự ASIAD năm nay sẽ gồm toàn những cầu thủ lứa tuổi U.23, do các ngôi sao lớn tuổi hơn như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Teerathon Bunmathan đang phải tham dự các giải đấu của J-League (Nhật Bản).
Thành tích tốt nhất của bóng đá nam Thái Lan ở ASIAD là 3 lần vào đến bán kết tại các kỳ giải tại Bangkok (1998), Busan (2002) và Incheon (2014). Ông Worapoj cũng thẳng thắn thừa nhận rằng sẽ là một nhiệm vụ khó khăn để tái lập thành tích trên do Thái Lan bị xem là chiếu dưới trong bảng đấu chung với những đối thủ mạnh là Qatar, Uzbekistan và Bangladesh.
Trong khi đó, bà Nualphan Lamsam - vị Trưởng đoàn xinh đẹp của bóng đá nữ Thái Lan, hy vọng sẽ “trả nợ” được tuyển nữ Việt Nam để đảm bảo một suất ở vòng loại trực tiếp. Nữ Thái Lan từng thua Việt Nam 1-2 ở tứ kết ASIAD 2014 và năm nay họ nằm cùng bảng C với Việt Nam và Nhật Bản. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ đi tiếp vào tứ kết. Bà Nualphan nói: “Do Nhật Bản quá mạnh, nên chúng tôi cần đánh bại Việt Nam để đi tiếp. Những trận đấu với Việt Nam luôn là những trận đấu khốc liệt”. Bà Nualphan dự đoán nữ Thái Lan sẽ gặp Indonesia hoặc Đài Loan ở tứ kết nếu có thể giành được vị trí nhì bảng C.
Tổng thư ký Ủy ban Olympic Thái Lan Charouck Arirachakaran đặt chỉ tiêu 17 HCV tại ASIAD 18 CHỤP MÀN HÌNH
Tổng thư ký Ủy ban Olympic Thái Lan Charouck Arirachakaran nhắc nhở các trưởng bộ môn cần đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức di chuyển từ làng vận động viên đến các địa điểm thi đấu do tình trạng giao thông tắc nghẽn ở Jakarta. Ông Charouk dự đoán Thái Lan sẽ giành được tối đa 17 HCV tại ASIAD 18, trong khi Hiệp hội các phóng viên viết và phóng viên ảnh Thái Lan lại có phần lạc quan hơn khi tin rằng đoàn thể thao của quốc gia sẽ có được 20 HCV tại kỳ giải năm nay diễn ra từ ngày 18.8 - 2.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.