Tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết Asian Cup gặp đội Trung Quốc

28/01/2022 06:42 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Asian Cup 2022) sau trận hòa nghẹt thở 2-2 với Myanmar ở lượt trận cuối bảng C vào ngày 27.1 tại Ấn Độ.

Sau giai đoạn gian nan vì dịch bệnh Covid-19, cuối cùng tuyển nữ Việt Nam cũng hưởng được thành quả ngọt ngào với tấm vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2022 để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ World Cup nữ 2023. Đã có thời điểm Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải đứng trước quyết định khó khăn là có nên rút tuyển Việt Nam khỏi giải đấu để đảm bảo sức khỏe cho cầu thủ, hay vẫn để các học trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục thi đấu, khi có tới 2/3 lực lượng bị nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha và sau đó là tại Ấn Độ. Hiện tại đội vẫn còn 2 cầu thủ dương tính với Covid-19 nhưng vì đủ nhân sự thi đấu nên không lâm vào cảnh bị loại khỏi giải như đội chủ nhà Ấn Độ.

Tuyển nữ VN đã nỗ lực hết sức trong trận hòa Myanmar

AFC

Hai trận đấu với Hàn Quốc và Nhật Bản thực sự khó khăn bởi có nhiều cầu thủ vừa hết Covid-19 ngày hôm trước, hôm sau đã phải ra sân thi đấu. Ấy vậy mà các cô gái Việt Nam vẫn chơi quả cảm, lăn xả, hạn chế bàn thua để có ưu thế hiệu số -6 so với -7 của Myanmar. Hôm qua, trước đối thủ đang khát khao lật đổ ngôi vị số 1 Đông Nam Á của tuyển nữ Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thực sự đương đầu với thử thách cực lớn. Việc phải thi đấu giữa trưa tại Ấn Độ khiến các cô gái Việt Nam thêm khó khăn bởi sức khỏe hoàn toàn thua sút so với đối thủ.

Highlights Việt Nam 2 - 2 Myanmar : Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào từ kết Asian Cup

Vì thể lực suy giảm nên tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp đấu đầu tiên. Myanmar tổng lực tấn công và thường giành phần thắng trong các pha tranh chấp tay đôi, đã giúp họ tạo ra được các cơ hội ăn bàn. Do thua thể lực và có phần căng cứng tâm lý nên cầu thủ trẻ Thanh Nhã lúng túng phạm lỗi dẫn đến quả 11 m, giúp Theing Win Tun mở tỷ số trận đấu ở phút 28 từ chấm phạt đền.

Rất may cho tuyển Việt Nam, bởi lúc không có thế trận tốt thì chúng ta vẫn có những ngôi sao biết cách tỏa sáng. Đó là cú sút thành bàn của “gà son” Tuyết Dung từ pha đá phạt góc. Một bàn thắng đẹp đến từ sự khổ luyện trong suốt nhiều năm qua của Dung đã giúp ích rất nhiều cho tuyển Việt Nam. Sang hiệp 2, khi Marlar Khin Tun ghi bàn nâng tỷ số 2-1, tuyển Việt Nam vẫn bình tĩnh chắt chiu từng cơ hội. Cú sút phạt đền rất quyết đoán của Huỳnh Như sau khi Mỹ Anh bị phạm lỗi trong vòng cấm đã giúp tuyển Việt Nam gỡ hòa 2-2 và giành quyền vào tứ kết Asian Cup với tư cách là 1 trong 2 đội hạng ba xuất sắc nhất của vòng bảng. Ngày 30.1, tuyển nữ Việt Nam đụng phải đội đầu bảng A là Trung Quốc - một đối thủ cực mạnh. Đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam khó giành chiến thắng, tuy nhiên khi không còn gì để mất, chúng ta vẫn có thể tin đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu hay tại giải lần này.

Phát biểu sau trận đấu hôm qua, tiền vệ Tuyết Dung thừa nhận trận hòa Myanmar là một trong những trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình. Cô quả quyết đội sẽ quyết tâm thi đấu thật tốt trước đội Trung Quốc. Còn HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tuyển nữ Việt Nam. Nếu không bị nhiễm dịch bệnh, có lẽ chúng tôi đã thi đấu tốt hơn ở trận hòa Myanmar. Tất nhiên, chúng tôi vẫn còn một số nhược điểm phải chỉnh sửa, trong đó có vấn đề tâm lý. Gặp Trung Quốc là một thử thách cực đại. Đấu pháp và lối chơi của đội bóng châu Á này rất khác so với những đội bóng đẳng cấp khác mà Việt Nam từng chạm trán. Họ có thể hình to cao, sức bền tốt và tư duy chiến thuật hiện đại. Nhưng đội nữ Việt Nam cũng có những cầu thủ khôn khéo, kỹ thuật tốt. Trong ít ngày chuẩn bị, chúng tôi sẽ cải thiện chiến thuật và thể lực”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.