Tuyển nữ Việt Nam háo hức gặp tuyển nữ Pháp

01/07/2022 08:00 GMT+7

Cả HLV Corinne Diacre cùng HLV Mai Đức Chung đều nhấn mạnh vào 2 giờ 10 rạng sáng 2.7, đội chủ nhà Pháp và tuyển nữ Việt Nam sẽ mang đến cho khán giả một trận đấu giao hữu đẹp, có chất lượng chuyên môn cao.

HLV Corinne Diacre chia sẻ với báo chí Pháp: “Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất và những ai không đạt phong độ cao sẽ mất cơ hội đến Anh dự EURO. Tại EURO 2022, chúng tôi đối đầu với các đối thủ rất mạnh như tuyển nữ Ý, Bỉ và Iceland ở vòng bảng. Do đó, tôi không muốn bất cứ sai sót nào xảy ra. Tuyển nữ Việt Nam là đối thủ không thể xem thường. Chúng tôi đã xem một số trận đấu của họ. Họ là đội bóng có tổ chức tốt, các cầu thủ khá khéo léo. Đội tuyển nữ Pháp mới đây vừa thắng giao hữu đội nữ Cameroon nhưng chúng tôi đáng lẽ phải thể hiện tốt hơn. Thời gian đến EURO 2022 không còn nhiều, do đó trận đấu tập huấn với tuyển nữ Việt Nam tại Orleans vô cùng quan trọng. Tôi đã nhắc nhở học trò đối thủ đến từ Đông Nam Á cũng không dễ chơi nên phải thể hiện hết khả năng của mình mới hy vọng có kết quả tốt đẹp cả tỷ số và phong độ thể hiện”.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu tập quan trọng

MINH TÚ

3 buổi tập ở Pháp, HLV Mai Đức Chung đều cho các cầu thủ tập bài phối hợp tấn công và phòng ngự quen thuộc. Dù trận đấu vào rạng sáng 2.7 chỉ mang tính giao hữu nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn phân tích khá kỹ điểm mạnh và điểm yếu của đội tuyển nữ Pháp. Đội bóng đang đứng thứ 3 bảng xếp hạng thế giới có thể hình rất lý tưởng, thể lực sung mãn nên nếu tuyển nữ Việt Nam bị cuốn theo lối chơi nhanh của họ, chắc chắn sẽ nhanh xuống sức. Vì thế, ông Chung yêu cầu học trò cố gắng giữ vững nhịp độ, chơi chắc chắn và an toàn. Hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam phải lưu ý hai gương mặt đã chơi khá ấn tượng ở trận thắng đội nữ Cameroon là Malard và Mbock (ghi bàn ở phút 31 và 38). Đặc biệt, tiền đạo Ouleymata Sarr cực kỳ sắc sảo với cú đúp cũng ở trong trận đấu nói trên, nên tuyển nữ Việt Nam phải hết sức đề phòng.

HLV Mai Đức Chung nói: “Chúng tôi được phía Pháp tạo điều kiện tối đa nên toàn đội tập trung vào tập luyện. Dù trình độ có phần chênh lệch nhưng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực để chơi tốt trong phòng ngự và phản công nhanh khi có cơ hội. Được so giày với đội đang đứng hạng 3 thế giới sẽ kích thích tinh thần hưng phấn cho các cầu thủ và tôi tin toàn đội sẽ chơi tốt”. Đội trưởng tiền đạo Huỳnh Như cũng cho biết: “Được đá với các cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới sẽ giúp chúng tôi học hỏi nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi nỗ lực để không quá bị lép vế so với đối thủ”.

Dự kiến đội nữ Việt Nam sẽ ra quân với đội hình gồm: Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Mỹ Anh, Dương Thị Vân, Bích Thùy, Thu Thương, Trần Thị Trang, Tuyết Dung, Hoàng Thị Loan, Hải Yến, Huỳnh Như.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.