Tuyển nữ Việt Nam gặp lại kình địch Myanmar ở giải vô địch Đông Nam Á

Giang Lao
Giang Lao
28/05/2022 14:52 GMT+7

Theo kết quả bốc thăm của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) chiều ngày 28.5, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B chung bảng với kình địch Myanmar, Campuchia , Lào và Timor Leste.

Đây được xem là bảng đấu khá nhẹ ký, vì tại môn bóng đá nữ SEA Games 31 tuyển nữ Việt Nam đã thắng Campuchia tới 7-0 ở vòng bảng và đánh bại kình địch Myanmar 1-0 ở bán kết sau đó vào chung kết thắng luôn tuyển nữ Thái Lan 1-0 để có lần thứ 3 liên tiếp đoạt HCV và là lần thứ 7 kể từ năm 2001.

Tiền đạo Huỳnh Như của tuyển nữ Việt Nam

Ngọc Dương

Trong khi đó, ở bảng B tuyển nữ Thái Lan đối mặt nhiều đối thủ mạnh gồm Philippines, Indonesia, Singapore, Úc và Malaysia. Tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 diễn ra ở Philippines từ ngày 2 đến 14.7 tới.

Ở giải năm 2019 tại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đăng quang sau khi cũng thắng tuyển nữ Thái Lan chủ nhà 1-0 trong hiệp phụ ở trận chung kết, với bàn thắng duy nhất cũng do tiền đạo Huỳnh Như ghi như tại kỳ SEA Games 31 mới đây. Đó cũng là lần thứ 3 tuyển nữ Việt Nam vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á sau các năm 2006 và 2012.

Sau SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam hiện vẫn do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt sau khoảng 10 ngày nghỉ ngơi sẽ trở lại tập trung từ ngày 30.5 tới, theo LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết.

Kết quả bốc thăm giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á

ASEAN FOOTBALL

Ở đợt tập trung chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á trong tháng 7, HLV Mai Đức Chung gọi triệu tập 28 nữ cầu thủ với đa số vừa thi đấu thành công ở SEA Games 31 cùng bổ sung thêm nhiều gương mặt trẻ.

Theo lịch trình được công bố từ VFF, tuyển nữ Việt Nam tập trung từ ngày 30.5 đến 26.6 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, sau đó từ ngày 27.6 đến 2.7 đi tập huấn và thi đấu giao hữu (dự kiến ngày 1.7) tại Pháp. Từ 2.7 đến 14.7 thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đến Philippines thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á để bảo vệ ngôi vô địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.