Tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023: Dấu ấn HLV Mai Đức Chung

Lan Phương
Lan Phương
07/02/2022 08:21 GMT+7

Chúng tôi gọi điện sang Ấn Độ cho HLV Mai Đức Chung ngay sau khi ông và đội tuyển nữ Việt Nam lập kỳ tích tại Ấn Độ.

Ông cười: “Từ ngày sang đây, tôi sụt 4 cân, không ngủ được vì lo lắng. Lo “chúng nó” sau khi bị Covid-19 ảnh hưởng sức khỏe, nhưng không ngờ cầu thủ của tôi vĩ đại quá. Tôi rất ít khi khóc mà sau trận nước mắt cứ ràn rụa. Hạnh phúc và tuyệt vời quá đỗi. Chúng tôi đã đánh bại khó khăn tưởng như không vượt qua nổi. Từng trận, từng trận đều dồn hết tâm sức của mình, dù có thua có thắng. Ngày 6.2.2022 sẽ là ngày có ý nghĩa đặc biệt với cá nhân tôi, với các học trò của tôi và của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Chúng tôi đã làm được điều mà tất cả mọi người mong đợi là có vé đến World Cup 2023. Chúng tôi đã có được trận thắng hết sức quý giá như đã hứa với người hâm mộ”.

HLV Mai Đức Chung, người thầy làm nhiều hơn nói của tuyển nữ Việt Nam

VFF

Vinh quang của bóng đá nữ Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua không thể không nhắc đến dấu ấn tuyệt vời của người đàn ông sinh năm 1951 rất hiền hòa, rất điềm tĩnh và tài năng này. Ông đã cùng với bóng đá nữ Việt Nam chinh phục các giải Đông Nam Á, SEA Games, tiếp cận với đấu trường châu Á và bây giờ là mốc son đi World Cup. Ông làm nhiều hơn nói, và luôn để dành sự quyết liệt, máu lửa cho công việc, cho quyết tâm sắt đá cùng tuyển nữ hiện thực hóa giấc mộng World Cup. HLV Mai Đức Chung luôn mạnh dạn thay đổi, tin tưởng vào lớp trẻ, đan cài khéo léo “đàn em” với “đàn chị” giúp tuyển nữ Việt Nam luôn giàu sức cạnh tranh.

Chương Thị Kiều - cô gái Khmer vượt nghịch cảnh đưa Việt Nam vào World Cup

Ông Chung chia sẻ tại họp báo sau trận vào hôm qua: “Không thể diễn tả được sự vui mừng của tôi và các thành viên trong đội. Tôi rất cảm ơn cầu thủ của mình. Đây là thành quả quá tuyệt vời. Nếu như không bị Covid-19, chúng tôi còn thi đấu tốt hơn. Phải đến gần cuối giải, chúng tôi mới thể hiện được hết năng lực của mình vì thể lực dần hồi phục”. Ông nói tiếp với Thanh Niên: “Tôi xin cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã luôn quan tâm đến bóng đá nữ Việt Nam. Cảm ơn hàng triệu người hâm mộ luôn sát cánh đồng hành với chúng tôi trong mọi thử thách”.

Hình ảnh tuyển thủ Việt Nam và Đài Loan cùng bật khóc trước ngưỡng cửa World Cup

Khi chúng tôi hỏi về kế hoạch cho World Cup nữ 2023, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Tôi sẽ dẫn dắt đội với mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games 30 tại sân nhà. Sau đó, tuỳ tình hình cụ thể tôi sẽ bàn với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về việc chuyển giao chiếc ghế nóng cho người tiền nhiệm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.