Tuyển nữ Việt Nam đối đầu với "bà kẹ" Úc: Không có gì là không thể

16/02/2020 15:40 GMT+7

Phải đối đầu với đội bóng đang xếp thứ 7 thế giới là Úc ở vòng play-off, cơ hội để tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 là không nhiều. Nhưng trong bóng đá không có gì là không thể

*Thua trắng khi đối đầu

 Kể từ khi Úc trở thành thành viên của LĐBĐ châu Á và LĐBĐ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam đã chạm trán khá nhiều lần với tuyển nữ xứ chuột túi tại các giải đấu khu vực và châu lục. Tuy nhiên chiến thắng luôn thuộc về các cô gái đến từ đội bóng "đàn chị" này

Ở lần đầu tiên tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008, tuyển nữ Úc vượt qua tuyển nữ Việt Nam 1-0 trong trận chung kết để đăng quang ngôi địch. Sau giải đấu này, LĐBĐ Úc không cử ĐTQG tham dự nữa, mà chỉ cử đội U.20 góp mặt ở các giải đấu sau này.

Năm 2010, các cô gái Việt Nam tái ngộ với các cô gái Úc trong trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết Asian Cup. Lần này chiến thắng vẫn thuộc về phía tuyển nữ xứ chuột túi với tỷ số 2-0.

Tuyển Úc rất mạnh, xứng danh "đàn chị"

AFC

Bốn năm sau, tỷ số 2-0 nghiêng về phía Úc được lặp lại trong cuộc so tài giữa hai đội tại vòng chung kết Asian Cup 2014.

Năm 2015, để chuẩn bị cho chiến dịch tại vòng loại Olympic Rio 2016, tuyển nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Úc Tại đây các cô gái áo đỏ đã có 2 trận giao hữu với đội chủ nhà và thua cả hai: 0-4 ở trận đấu đầu tiên và 0-11 ở trận đấu thứ hai.

Một năm sau, tại vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016 khu vực châu Á, chúng ta tiếp tục thảm bại tới 0-9 trước tuyển nữ Uc

Lần gần đây nhất hai đội chạm trán nhau là vào năm 2018. Tại vòng chung kết Asian Cup khi đó lá thăm đã đưa tuyển nữ Việt Nam vào cùng bảng B với tuyển nữ Úc. Trước một đối thủ quá mạnh, các cô gái chúng ta một lần nữa đành chấp nhận thất bại với tỷ số đậm 0-8.

Như vậy tuyển nữ Việt Nam từng thua tuyển nữ Úc ở cả 7 lần đối đầu gần nhất, không ghi nổi một bàn thắng nào và để thủng lưới tới 37 bàn

Tuyển nữ Việt Nam gặp Úc : Châu chấu đá xe

Vy Khánh

*Khó nhưng không phải là không thể

Đối mặt với một đối thủ đang đứng thứ 7 thế giới (đứng đầu châu Á), 7 lần dự World Cup và 3 lần dự Olympic với thành tích cao nhất là vào đến tứ kết, khả năng giành chiến thắng ở vòng play-off sắp tới trước Úc để giành vé tới Olympic Tokyo 2020 của thầy trò HLV Mai Đức Chung là không nhiều, nhất là khi đội tuyển của chúng ta đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng như hiện nay.

Tuy nhiên, không phải là đội tuyển nữ Việt Nam không có cơ hội để giành chiến thắng. Bóng đá luôn tiềm ẩn sự bất ngờ, nhất là khi vòng play-off sắp tới được thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về. Biết đâu với sự thoải mái về mặt tâm lý, các cô gái vàng của chúng ta chẳng tạo nên những bất ngờ thú vị?

Trận tuyển nữ Việt Nam gặp Úc năm 2018

AFC

Suy cho cùng, hai trận đấu với Úc tới đây sẽ là những trải nghiệm vô cùng quý giá cho các học trò của HLV Mai Đức Chung nhằm tích lũy kinh nghiệm để hướng tới những mục tiêu quan trọng tiếp theo của bóng đá nữ Việt Nam mà trước tiên là vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Hiện tại tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ 6 châu Á và thứ 32 thế giới. Đây là vị trí vừa đủ để có thể góp mặt tại sân chơi thế giới khi World Cup bóng đá nữ sẽ tăng từ 24 lên 32 đội vào năm 2023. Nếu giữ vững vị trí này và tiếp tục thăng tiến, cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở World Cup đang rộng mở trước mắt thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Những gì rút ra từ các cuộc đối đầu với các cô gái Úc hay trước đó là với các cô gái Hàn Quốc chắc chắn sẽ giúp các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam - những người phần lớn đều có thể tiếp tục góp mặt ở World Cup sau đây 3 năm nữa, trưởng thành và cứng cáp hơn trong hành trình tiến ra sân chơi thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.