Tuyển nữ Việt Nam đấu đội Ấn Độ trước ngày tranh vé dự World Cup 2023

29/11/2021 20:50 GMT+7

Chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 với mục tiêu giành vé dự World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu ở nước ngoài, trong đó 3 trận tại Tây Ban Nha và 1 trận tại Ấn Độ.

Cứ nói các cầu thủ nữ thiệt thòi hơn các cầu thủ nam nhưng đội bóng do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt lại đang có phần “lấn át” đội do HLV Park Hang-seo dẫn dắt. Bằng chứng là trong khi đội tuyển nam không thể đi tập huấn nước ngoài và cũng không có được một trận giao hữu quốc tế nào trước thềm AFF Cup 2020 thì đội nữ lại sắp đi tập huấn tại châu Âu.

Đội trưởng Huỳnh Như và đồng đội

AFC

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lo liệu được chuyến tập huấn rất xịn cho đội bóng đá nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa tái tập trung ngày 28.11 và sau gần một tháng tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), đội sẽ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn. Đội lên đường ngày 26.12 và được Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha thu xếp 3 trận giao hữu gặp các đội hạng nhì nữ Tây Ban Nha vào các ngày 30.12.2021, 2.1.2022 và ngày 5.1.2022.

Kết thúc chuyến tập huấn tại châu Âu, đội nữ Việt Nam sẽ bay sang Mumbai, Ấn Độ - địa điểm tổ chức vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Ngày 13.1.2022, đội nữ Việt Nam sẽ đấu giao hữu với đội tuyển nữ Ấn Độ tại sân vận động nằm gần nơi diễn ra các trận của Asian Cup nữ (cách 45 phút di chuyển bằng xe ô tô).

Đội nữ Việt Nam đặt quyết tâm đến World Cup nữ 2023

AFC

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Các trận giao hữu với những quân xanh có chất lượng sẽ giúp đội nữ Việt Nam cải thiện được những điểm yếu về chiến thuật. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là có vé dự World Cup nữ 2023 nên phải có sự chuẩn bị thật tốt. Tại Asian Cup nữ, chúng ta sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc vào ngày 22.1, gặp đội Nhật Bản ngày 25.1 và trận cuối của vòng bảng là ngày 28.1 gặp Myanmar.

Ở đợt tập huấn lần này, tôi gọi những cầu thủ có kinh nghiệm dày dặn, có năng lực kèm người tốt, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chúng ta sẽ phải cố gắng giữ khu trung tuyến với đông người, không để đối phương có khoảng trống để thực hiện quả sút hay phối hợp. Để làm được, đội sẽ tập những bài phòng ngự, phản công để áp dụng hiệu quả”.

Trung vệ Chương Thị Kiều vẫn chưa khỏi chấn thương, tiền vệ Lương Thị Thu Thương bị lật cổ chân nhưng có thể vẫn kịp hồi phục trước ngày sang Tây Ban Nha. Còn Hoàng Thị Loan bị dây chằng trong nhưng vẫn được gọi lên tuyển để được chăm sóc theo chế độ đội tuyển. Cô có thể sẽ lỡ cơ hội dự Asian Cup nữ 2022.

Trước buổi tập chiều 29.11, đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: “Năm 2018, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn tại Asian Cup nữ và đã không có vé dự World Cup. Năm 2022, chúng ta tiếp tục rơi vào bảng đấu đầy khó khăn, nhưng tôi tin cơ hội vẫn có nếu chúng ta biết nắm bắt. Tại Asian Cup nữ 2022, cơ hội cho đội Việt Nam và các đối thủ cùng bảng là 50/50. Nếu chúng ta biết nắm bắt cơ hội hoàn toàn có thể đạt được. Mục tiêu của toàn đội nữ Việt Nam ở bảng đấu là ít nhất có 3 điểm để chờ đợi những kết quả tốt nhất”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.