Tuyển nữ Việt Nam: Chiến thắng để khẳng định trước Myanmar

26/01/2022 08:17 GMT+7

Về lý thuyết, cơ hội lọt vào tứ kết của tuyển nữ Việt Nam vẫn còn và khá rõ ràng, nếu thầy trò HLV Mai Đức Chung có điểm trước Myanmar ở lượt trận cuối và tuyển nữ Đài Loan (hạng 39 thế giới ) chơi đúng sức để đánh bại Iran (hạng 70).

Khi đó Iran (hiệu số hiện tại là -7) sẽ chắc chắn xếp dưới Việt Nam (-6) trong bảng xếp hạng các đội hạng 3 của 3 bảng. Trong trường hợp Đài Loan và Iran hòa nhau thì cả hai sẽ cùng dắt tay nhau vào vòng trong. Lúc này, mọi thứ sẽ rất khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam vì phải thi đấu trước và mong chờ tuyển nữ Úc sẽ thắng đậm Thái Lan cách biệt 6 bàn ở trận sau đó. Việc tuyển nữ Ấn Độ rút lui khiến kết quả với đội xếp thứ 4 sẽ không được tính đến. Nhưng đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung, mục tiêu trong trận gặp Myanmar vẫn rất rõ ràng đó là 3 điểm. Khác với Nhật Bản và Hàn Quốc tầm thế giới, Myanmar là bại tướng quen thuộc ở mọi sân chơi từ Đông Nam Á đến châu lục của tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ VN (trái) sẽ hướng đến chiến thắng đầu tiên

REUTERS

Năm 2017, 2 bàn thắng của Tuyết Dung và Huỳnh Như giúp tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-0, đoạt tấm vé duy nhất bảng D ở vòng loại để góp mặt tại giải vô địch nữ châu Á 2018. Đến tháng 2.2020, thầy trò HLV Mai Đức Chung một lần nữa loại Myanmar ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 với bàn thắng duy nhất của Vạn Sự và đá trận play-off lịch sử.

HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Tuyển Việt Nam còn nước còn tát bởi nếu thắng Myanmar, cơ hội vào tứ kết là rất lớn nên trận đấu ngày 27.1 sẽ là cuộc quyết chiến máu lửa. Những khó khăn khách quan như Covid-19 không làm chúng tôi chùn bước. Nếu muốn bỏ cuộc, đội nữ Việt Nam đã xin bỏ cuộc ngay từ đầu, khi phát hiện ra nhiều ca dương tính với Covid-19. Đội đã phòng tránh rất cẩn thận nhưng vẫn không may bị nhiễm bệnh nên thể lực cũng bị ảnh hưởng. Dẫu sao vẫn còn khá may mắn vì các cầu thủ của tôi đã hồi phục kịp. Hiện vẫn còn một số ca Covid-19 trong đội nhưng chúng tôi vẫn đủ quân để đá và sẽ thi đấu đến phút cuối cùng. Tuyển nữ Việt Nam và Myanmar có trình độ tương đương ở Đông Nam Á. Tuy nhiên họ còn lợi thế là không bị vướng Covid-19. Myanmar chắc chắn cũng sẽ chơi phòng ngự phản công, nhưng chúng tôi sẽ có đấu pháp để vượt qua đối thủ này”.

Sau trận đấu với Nhật Bản tối 24.1, tuyển nữ VN tranh thủ ra sân tập bởi toàn đội phải di chuyển trong cả buổi chiều lên Mumbai, với hơn 3 tiếng ngồi ô tô. Dự kiến đội có mặt tại khách sạn Ramada Mumbai, địa điểm nghỉ ngơi tiếp theo trong thời gian thi đấu tại Ấn Độ chiều tối cùng ngày. Ngay khi có mặt tại khách sạn Ramada, toàn đội sẽ được ban tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lúc 20 giờ (giờ địa phương). Hôm qua, cầu thủ cuối cùng của tuyển nữ VN di chuyển từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ. Nếu tiếp tục có kết quả âm tính khi nhập cảnh vào Ấn Độ, HLV Mai Đức Chung sẽ có thêm lực lượng cho trận cuối gặp Myanmar.

Sau 2 trận kiên cường trước các đội bóng quá mạnh như Nhật Bản và Hàn Quốc, trận gặp Myanmar chắc chắn sẽ là cơ hội để những chân sút như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến... tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở giải vô địch nữ châu Á 2022. Quá hiểu rõ nhau sau nhiều cuộc chạm trán lớn nhỏ, nhưng lịch sử chỉ ra phần thắng vẫn nghiêng về các cô gái của chúng ta. Kể từ 2005 đến nay, tuyển nữ Myanmar chỉ 1 lần được hưởng niềm vui chiến thắng tại AFF Cup nữ 2011, còn tuyển nữ Việt Nam đã thắng đến 14/15 lần chạm trán Myanmar. Trận gặp Myanmar lúc 15 giờ ngày 27.1 sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung có trận thắng đầu tiên, qua đó thể hiện bản lĩnh vượt khó của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.