Tuyển nữ Việt Nam: Các cô gái kim cương đối đầu những ngôi sao Pháp

29/06/2022 08:27 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, tuyển nữ quốc gia sẽ được đối đầu với đội nữ tầm cỡ thế giới - tuyển nữ Pháp. Trận giao hữu vào ngày 1.7, theo nhận định của HLV Mai Đức Chung , sẽ rất hấp dẫn.

Đội bóng Đông Nam Á được coi trọng

Theo kênh RMC Sport, để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nữ châu Âu (EURO) sắp khởi tranh từ ngày 6 - 31.7 tại Anh, đội tuyển nữ Pháp chọn 2 đối thủ có 2 phong cách thi đấu khác nhau làm quân xanh để hoàn thiện đội hình. Ở trận đấu giao hữu đầu tiên cách đây ít ngày, dù tuyển nữ Pháp thắng dễ tuyển nữ Cameroon với tỷ số 4-0, nhưng HLV Corinne Diacre vẫn chưa hài lòng vì một vài vị trí vẫn chưa đáp ứng như kỳ vọng.

Tuyển nữ Pháp hội tụ nhiều cầu thủ xuất sắc

AFP

Người đang dẫn dắt đội bóng hiện đứng thứ 3 bảng xếp hạng nữ của FIFA nhấn mạnh: “Đối thủ giao hữu tiếp theo của chúng tôi là tuyển nữ Việt Nam. Họ xếp hạng 32 thế giới, kém tuyển nữ Pháp nhưng đây là đội bóng được tổ chức rất tốt qua những gì chúng tôi nghiên cứu về họ. Hơn nữa, tuyển nữ Việt Nam đã giành vé dự World Cup nữ 2023, nên hoàn toàn là đối thủ xứng đáng để chúng tôi mời đấu giao hữu trong quá trình chuẩn bị cho EURO. Chúng tôi tôn trọng tuyển nữ Việt Nam. Vòng bảng EURO 2022, chúng tôi sẽ lần lượt gặp tuyển nữ Ý ngày 10.7, Bỉ ngày 14.7 và Iceland ngày 18.7 trong khuôn khổ bảng D. Vì thế, trận giao hữu với đội bóng đến từ Đông Nam Á vào ngày 1.7 rất quan trọng”.

Trong thành phần tuyển nữ Pháp hiện có nhiều ngôi sao như Wendie Renard, Selma Bacha, Griedge Mbock Bathy đang khoác áo CLB nữ Lyon (Pháp) hay Hawa Cissoko chơi cho CLB West Ham (Anh); Marie Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani đang thi đấu tại CLB nữ Paris Saint Germain.

Ở trận gặp tuyển nữ Cameroon, HLV Corinne Diacre đã thử nghiệm đội hình sử dụng nhiều “kép phụ” và để chân sút Marie Antoinette Katoto, thủ quân Wendie Renard và Kadidiatou Diani dự bị. Tuy nhiên, ở trận tiếp theo với tuyển nữ Việt Nam, kênh RMC Sport dự đoán, tuyển nữ Pháp sẽ thi đấu với đội hình chính nhằm giúp HLV Corinne Diacre định hình rõ nét thành phần chủ lực sẽ thi đấu tại EURO.

Mong muốn cống hiến trận đấu hay

Tuyển nữ Việt Nam với 25 cầu thủ đã lên đường sang Pháp vào 0 giờ 30 ngày 28.6 với số lượng hành lý lên đến vài tấn, bởi ngay sau trận gặp tuyển Pháp, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ di chuyển sang Philippines dự AFF Cup nữ 2022. HLV Mai Đức Chung khẳng định, trong suốt cuộc đời cầm quân của mình ở đội tuyển nữ Việt Nam đến thời điểm này, ông chưa từng được đối đầu với đối thủ nào nặng ký như tuyển nữ Pháp.

Sau giải vô địch Đông Nam Á (từ ngày 4 - 17.7), trung vệ Chương Thị Kiều sẽ được phẫu thuật dây chằng đầu gối. Cô bị chấn thương từ cách đây mấy năm và chưa khỏi dứt điểm. Kiều vẫn thi đấu được nhưng cần được phẫu thuật để không ảnh hưởng đến tương lai. VFF và CLB nữ TP.HCM lên kế hoạch để cô gái dân tộc Khmer được phẫu thuật tại Bệnh viện Vinmec.

HLV Mai Đức Chung quả quyết: “Thật vinh dự cho bóng đá nữ Việt Nam vì chúng ta được Liên đoàn Bóng đá Pháp mời đấu giao hữu trước khi tuyển Việt Nam bước vào giải đấu nữ lớn nhất khu vực. Đội bạn dĩ nhiên rất mạnh và họ đã có sự chuẩn bị rất nghiêm túc để đấu với chúng ta. Tỷ số không phải là điều mà đôi bên hướng tới. Nhưng rõ ràng, tuyển nữ Pháp sẽ mong muốn có được chiến thắng để tạo đà tinh thần cho EURO 2022. Tôi cho rằng, họ sẽ tôn trọng đối thủ bằng cách sẽ thi đấu hết mình, còn chúng ta dĩ nhiên cũng sẽ sử dụng lực lượng tốt nhất để mang đến một trận đấu hay, đạt chất lượng chuyên môn cao”.

HLV Mai Đức Chung (trái) của tuyển nữ Việt Nam

vff

Nếu tuyển nữ Pháp lấy 2 trận giao hữu làm bàn đạp trước EURO thì tuyển nữ Việt Nam cũng có mục tiêu rõ ràng . HLV Mai Đức Chung nói: “Trước Asian Cup nữ vào đầu năm nay, chúng tôi đã được tập huấn tại Tây Ban Nha và cũng được cọ xát với một số CLB nữ hàng đầu của nước bạn. Lần này, lại được đối đầu với một đội bóng châu Âu trình độ cực cao, các học trò của tôi sẽ được va đập với những cầu thủ nữ xuất sắc nhất của Pháp. Trước ngày lên đường sang Pháp, các cầu thủ đã chia sẻ với tôi rằng, họ rất háo hức vì chưa bao giờ được gặp đối thủ mạnh tầm cỡ thế giới nên sẽ dốc hết sức thi đấu và lấy đó làm kinh nghiệm để chơi thật hay, thật hiệu quả tại AFF Cup 2022”.

So với thời điểm giành huy chương vàng SEA Games 31 cách đây chưa lâu, tuyển nữ Việt Nam có một vài thay đổi về lực lượng. Hậu vệ tài năng Nguyễn Thị Mỹ Anh sau khi giải quyết ổn thỏa tương lai của mình, được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho phép rời CLB nữ TP.HCM để đầu quân hợp lệ cho đội Thái Nguyên, đã quay trở lại. Cùng với trung vệ Chương Thị Kiều, Mỹ Anh sẽ lại trở thành chốt chặn đáng tin cậy của hàng phòng thủ tuyển Việt Nam. Những nhân tố nổi bật của tuyển nữ Việt Nam như đội trưởng Huỳnh Như, thủ môn Kim Thanh, Trần Thị Trang, Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Hải Yến, Bích Thùy, Thu Thương… nhiều khả năng sẽ được HLV Mai Đức Chung bố trí đội hình chính ở trận đấu gặp tuyển nữ Pháp.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đến Pháp

Ảnh: UEVF - Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.