Tuyển nữ Thái Lan nín thở trước nguy cơ bị loại ở play-off Asian Cup nữ 2022

31/01/2022 15:39 GMT+7

Tham vọng lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở World Cup của tuyển nữ Thái Lan đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi “cơn bão” Covid-19 đang ảnh hưởng lớn đến đội bóng này.

Ngay trước trận tứ kết Asian Cup nữ 2022 với Nhật Bản, tuyển nữ Thái Lan nhận cú sốc khi rất nhiều cầu thủ trong đội và cả HLV trưởng Miyo Okamoto bị nhiễm Covid-19. Đó là lý do khiến đội bóng này chỉ còn đúng 14 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký thi đấu và thua “tan nát” 0-7 trước Nhật Bản.

Tuyển nữ Thái Lan gặp hạn vì Covid-19

FAT

Thua Nhật Bản, các cô gái Thái Lan vẫn còn cơ hội ở play-off gặp tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Đài Loan để chọn ra đội có thành tích tốt nhất đoạt vé tham dự World Cup 2023. Tuy nhiên lúc này tuyển nữ Thái Lan đang rất lo lắng các ca FO vừa mắc phải cách ly. Quan trọng hơn, nếu không may có thêm ca nhiễm Covid-19, không đủ quân số 13 cầu thủ đăng ký cho trận play-off đầu tiên vào ngày 2.2 tới gặp tuyển nữ Việt Nam, tuyển nữ Thái Lan phải bỏ cuộc theo quy định của giải. Ở vòng bảng, chủ nhà Ấn Độ cũng phải bỏ cuộc vì số ca nhiễm lớn, không đủ 13 cầu thủ đăng ký thi đấu.

Tuyển nữ Thái Lan (phải) chỉ còn 14 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu vòng play-off

AFC

Khó khăn chồng chất nhưng phát biểu trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Thái Lan hôm nay, trợ lý HLV Natsuko Todoroki khẳng định toàn đội sẽ cố gắng hết mình cho mục tiêu số 1 là đoạt vé tham dự World Cup 2023. “Với số lượng cầu thủ hiện tại chúng tôi không có nhiều chọn lựa đội hình thi đấu nhưng tất cả động viên nhau cùng nỗ lực”, HLV Natsuko Todoroki cho biết.

Nhiều trụ cột tuyển Thái Lan vắng mặt ở play-off với tuyển Việt Nam và Đài Loan vì bị nhiễm Covid-19

FAT

Theo lịch thi đấu vòng play-off, tuyển nữ Thái Lan sẽ chạm trán với tuyển nữ Việt Nam lúc 15 giờ ngày 2.2 và gặp Đài Loan lúc 15 giờ ngày 4.2. Trận đấu còn lại giữa tuyển Việt Nam với Đài Loan diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 6.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.