Tuyển nữ cờ vua Việt Nam không thể gây bất ngờ cho Ba Lan ở Olympiad

01/08/2022 06:06 GMT+7

Thi đấu nỗ lực nhưng tuyển nữ cờ vua Việt Nam không thể tạo ra bất ngờ cho đội tuyển hạt giống số 4 Ba Lan ở ván đấu thứ 3 Olympiad cờ vua kết thúc tối 31.7 tại Ấn Độ.

Trước đối thủ rất mạnh, tuyển nữ cờ vua Việt Nam sử dụng đội hình được xem là mạnh nhất với Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương.

Tuyển nữ cờ vua Việt Nam thất thủ trước Ba Lan

ANH THƯ

Kim Phụng (elo 2.333) cầm quân đen (đi sau) ngồi bàn 1 thất thủ trước Alina trong trận đấu mà đối thủ tạo được ưu thế sớm và tận dụng thành công. Ở bàn 2, Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2.288) cầm quân trắng (đi trước) chia điểm với Monika (elo 2.461). Bảo Trâm có ưu thế nhưng không thể cụ thể hóa thành chiến thắng nên hài lòng với trận hòa.

Tại bàn 3, Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2.223) cầm quân đen chạm trán với Oliwia (elo 2.376). Mai Hưng tạo được thế trận cân bằng nhưng đi sót nước ở tàn cuộc nên nhận thất bại. Trong khi đó ở bàn 4, kỳ thủ 19 tuổi Bạch Ngọc Thùy Dương (elo 2.192) cầm quân trắng chia điểm thành công trước Maria Malicka (elo 2.393).

Quang cảnh thi đấu ở Olympiad cờ vua 2022 nơi tuyển nữ cờ vua Việt Nam góp mặt

FIDE

Như vậy, tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước tuyển nữ Ba Lan và tạm xếp hạng 34 sau 3 ván đấu. Đối thủ của Võ Thị Kim Phụng cùng các đồng đội ở ván 4 Olympiad cờ vua diễn ra hôm nay là đội Chile vốn bị đánh giá yếu hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.