Tuyển Iran bổ nhiệm lại HLV chỉ sau 6 ngày sa thải

18/07/2022 21:40 GMT+7

Sự việc hy hữu vừa xảy ra khi HLV Dragan Skocic vừa được bổ nhiệm trở lại làm HLV trưởng tuyển Iran chỉ sau 6 ngày bị sa thải.

Ngày 11.7 vừa qua, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran xác nhận thông tin HLV Dragan Skocic bị sa thải dù trước đó LĐBĐ nước này từng tuyên bố vị HLV người Croatia này sẽ dẫn dắt đội tuyển Iran dự World Cup 2022 tại Qatar.

HLV Dragan Skocic vừa được bổ nhiệm trở lại làm HLV tuyển Iran

Reuters

Chiến lược gia 53 tuổi được bổ nhiệm ngồi vào ghế nóng của tuyển Iran hồi tháng 2.2020 để thay thế cho ông Marc Wilmots. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Croatia, tuyển Iran giành 15 chiến thắng trong 18 trận đấu. Ông cũng giúp đội tuyển quốc gia nước này giành quyền tới World Cup 2022 với tư cách là đội dẫn đầu bảng A ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á.

Nguyên nhân khiến cho ông Skocic bị mất việc được cho là đội tuyển Iran đã để thua 2 trong 3 trận gần nhất, trong đó có trận giao hữu thua 1-2 trước Algeria tại Qatar hồi tháng 6. Tuy nhiên đây không phải là nguyên nhân chính, có những thông tin cho rằng việc HLV này bị sa thải là do những mâu thuẫn trong phòng thay đồ. Ông không được lòng nhiều trụ cột và bị các cầu thủ chỉ trích trên mạng xã hội. Tiền đạo Mehdi Taremi, người đang thi đấu cho CLB Porto (Bồ Đào Nha), đã dẫn đầu các cuộc công kích, khi tuyên bố rằng HLV trước đây, ông Carlos Queiroz - cựu HLV Manchester United, đã đối xử với các cầu thủ tốt hơn.

Đã có những thông tin cho rằng LĐBĐ Iran mời HLV Ole Gunnar Solskjaer (cựu HLV M.U) ngồi vào ghế nóng nhưng đã bị HLV này từ chối. Bế tắc trong việc tìm kiếm người thay thế trong khi còn chưa đầy 4 tháng nữa là World Cup 2022 khởi tranh, nên họ đã quyết định bổ nhiệm lại ông Dragan Skocic làm HLV đội tuyển quốc gia.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm lại, ông Skocic cho biết: “Có thể đã có một vài vấn đề trong khoảng thời gian làm việc trước đó của tôi, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những sai lầm đó. Tôi sẵn sàng tập trung sức lực để chuẩn bị cho World Cup sắp tới. Chúng tôi muốn chuẩn bị với sự thống nhất, đoàn kết”.

Tại World Cup 2022 diễn ra ở Qatar, tuyển Iran sẽ nằm ở bảng B cùng tuyển Anh, Mỹ và Xứ Wales. Đây được xem sẽ là bảng đấu khó khi các đối thủ đều được đánh giá “trên cơ” so với đại diện đến từ châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.