Tuyển Indonesia sắp có dàn hậu vệ châu Âu nhập tịch tại VCK Asian Cup 2023

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/06/2022 14:31 GMT+7

Tuyển Indonesia nhiều khả năng sẽ có dàn hậu vệ nhập tịch từ châu Âu để tranh tài tại VCK Asian Cup 2023.

Trước đó, tuyển Indonesia đã đoạt vé dự VCK Asian Cup 2023 với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại. CĐV Indonesia càng háo hức hơn khi đội hình của HLV Shin Tae-yong nhiều khả năng sẽ được 3 hậu vệ nhập tịch đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu gồm Sandy Walsh, Jordi Amat và Shayne Pattynama.

Jordi Amat (trái) nhiều khả năng sẽ khoác áo tuyển Indonesia tại VCK Asian Cup 2023

AFP

Theo hãng tin Antara, các ngôi sao này trước đó đã đến Indonesia tiến hành làm thủ tục nhập tịch để chuẩn bị cho kế hoạch gia nhập tuyển nước này tranh tài ở VCK Asian Cup 2023. Theo đó, Jordi Amat (người Tây Ban Nha - CLB KAS Eupen của Bỉ) và Sandy Walsh (người Bỉ - Mechelen), Shayne Pattynama (người Hà Lan - CLB Viking FC của Na Uy) đều đang hoàn tất việc chứng minh có gốc gác Indonesia để được cấp quyền công dân nước này.

Bản thân HLV Shin Tae-yong tỏ ra rất lạc quan về VCK Asian Cup 2023 khi ông đánh giá rằng đội hình Garuda (biệt danh của tuyển Indonesia) sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau sự gia nhập của các cầu thủ nhập tịch mới. "Về mặt tinh thần và thể chất, các cầu thủ tiếp tục cải thiện. Người hâm mộ có thể tận mắt chứng kiến ​​điều đó sắp tới. Chúng tôi cũng sẽ có những cầu thủ nhập tịch, những người sẽ giúp đội bóng mạnh hơn hiện tại", HLV Shin Tae-yong cho biết sau khi trở về Jakarta từ vòng loại Asian Cup 2023 tại Kuwait.

Shayne Pattynama (người Hà Lan) của CLB Viking FC (Na Uy) đang tiến hành nhập tịch Indonesia

AFP

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định rằng VCK Asian Cup 2023 sẽ không dễ dàng cho đội bóng của ông bởi chất lượng của các đối thủ tốt hơn rất nhiều so với vòng loại. Tuy nhiên, ông Shin Tae-yong không bao giờ nghi ngờ về khả năng của những cầu thủ hiện tại của mình. Thậm chí, ông còn tin tưởng, trải qua những trận đấu tập và giải đấu gian khổ, đội hình Garuda có thể được "xếp ngang hàng" với những đội bóng tốt khác ở châu Á.

Hơn nữa, theo nhà cầm quân đàn ông 52 tuổi, Chính phủ Indonesia và Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI) rất quan tâm đến nhu cầu của đội tuyển quốc gia, trong đó có việc tạo điều kiện giúp các ngôi sao người châu Âu có gốc gác được nhập tịch.

Đến nay, Indonesia đã có 5 lần góp mặt tại VCK Asian Cup các năm 1996, 2000, 2004 và 2007.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.