Tuyển Indonesia chưng hửng khi mất sao Ngoại hạng Anh trước thềm AFF Cup 2022

06/09/2022 08:10 GMT+7

Cầu thủ đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh mà đội tuyển Indonesia đã để ý trong thời gian qua nhiều khả năng sẽ chọn khoác áo một đội tuyển quốc gia khác tại châu Âu.

Ngôi sao đang được nhắc đến ở đây là Pascal Struijk - hậu vệ đang thi đấu trong màu áo CLB Leeds UnitedNgoại hạng Anh.

Kể từ khi có những nới lỏng về chính sách nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho các đội tuyển quốc gia Indonesia, Liên đoàn Bóng đá nước này được cho là đã dành sự quan tâm lớn tới Pascal Struijk. Điều này đã được truyền thông xứ vạn đảo nhắc đến nhiều từ giữa năm 2020. Tuy nhiên, việc nhập tịch ngôi sao của Leeds United cho đến nay vẫn chỉ dừng lại ở những đồn đoán.

Trong thời gian gần đây, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang đẩy nhanh tiến độ của việc nhập tịch cầu thủ để chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia dự AFF Cup 2022 vào cuối năm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Shin Tae-yong nhiều khả năng sẽ không còn hi vọng để sở hữu Pascal Struijk trong đội hình.

Theo đó, hậu vệ sinh năm 1999 đang chơi ở Ngoại hạng Anh vừa được HLV Louis van Gaal điền tên vào danh sách tập trung của đội tuyển Hà Lan trong quãng thời gian FIFA Days sắp tới. "Cơn lốc màu da cam" sẽ hội quân để chuẩn bị đối đầu với Ba Lan và Bỉ trong khuôn khổ Nations League, lần lượt vào ngày 23 và 26.9.

Và chắc chắn rằng, một cầu thủ đang trong giai đoạn phát triển như Pascal Struijk sẽ khó bỏ lỡ cơ hội khoác áo Hà Lan để tham dự những giải đấu lớn nhất thế giới, trước mắt là World Cup 2022 tại Qatar.

Pascal Struijk hiện đang là trụ cột của Leeds

reuters

Ngoài Hà Lan, ngôi sao của Leeds United cũng được cho là có thể chọn khoác áo đội tuyển Bỉ. Trong khi đó, hậu vệ 23 tuổi này cũng đáp ứng đủ các điều kiện để khoác áo đội tuyển Indonesia, bởi ông bà ngoại của anh đều có gốc gác tại đất nước xứ vạn đảo. Trước đó, Pascal Struijk từng bày tỏ rằng: “Thông qua ông bà ngoại, tôi có mối liên hệ với Indonesia. Nhưng hiện tại, tôi chủ yếu liên quan đến Hà Lan và Bỉ. Việc chọn khoác áo đội tuyển quốc gia cũng sẽ theo thứ tự đó”.

Ở Ngoại hạng Anh mùa 2022-2023, Pascal Struijk đang là trụ cột của Leeds United. Kể từ đầu mùa, hậu vệ 23 tuổi nằm trong đội hình xuất phát ở tất cả các trận đấu và chơi không thiếu phút nào cho Leeds sau 6 vòng tại đấu trường Ngoại hạng Anh, đóng góp 1 kiến tạo.

Pascal Struijk xuất thân từ lò đào tạo của CLB ADO Den Haag (Hà Lan) và từng chơi cho đội trẻ của Ajax Amsterdam trước khi ký hợp đồng với Leeds vào năm 2018. Anh sinh ra ở Bỉ và từng khoác áo tuyển U.17 Hà Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.