Tuyển Hàn Quốc lấy bài học từ trận giao hữu với Brazil để trả lại cho Selecao

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/12/2022 21:11 GMT+7

Tuyển Hàn Quốc do Paulo Bento dẫn dắt sẽ đấu với Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ sáng 6.12 tại sân 974 ở Doha.

Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi 2 đội đối đầu nhau trên sân cỏ. Lúc đó, chủ nhà Hàn Quốc đã bị Brazil đánh bại với tỷ số 5-1 trong một trận giao hữu được tổ chức tại Seoul vào ngày 2.6. Đội bóng xứ sở kim chi tụt lại phía sau về số lượng sút (7 so với 25) và kiểm soát bóng (40% - 60%), và phải vật lộn trước sức ép liên tục từ Brazil, đội sở hữu cả kỹ thuật và tinh thần đồng đội.

HLV Bento (phải) đã thay đổi lối chơi tuyển Hàn Quốc sau khi bị Brazil của HLV Tite hạ 5-1 hồi tháng 6

AFP

Trận đấu này trở thành bước ngoặt cho đội của Bento trên đường đến Qatar. Tiền vệ tuyển Hàn Quốc Hwang In-beom nói với giới truyền thông sau trận thắng Bồ Đào Nha ở lượt cuối bảng H rằng, trận đấu với Brazil là “một bước ngoặt” trong sự nghiệp bóng đá của anh: “Tôi cảm thấy rất thất vọng và học được nhiều điều từ trận đấu đó (giao hữu thua Brazil hồi tháng 6”.

Toàn đội tuyển Hàn Quốc cũng cảm thấy như vậy. Bởi sau những bài học rút ra từ trận thua Brazil, HLV Bento đã thử nghiệm sự thay đổi chiến thuật trong trận giao hữu gặp Chile bằng cách chuyển Son Heung-min từ vị trí tiền đạo cánh trái sang đá tiền đạo cắm hoặc tiền đạo lùi. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng thay đổi sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 mà ông thường sử dụng thành 4-2-3-1. Lối chơi cũng đã được tổ chức lại bằng cách phân bổ gánh nặng phòng ngự tập trung cho Jung Woo-young, một tiền vệ phòng ngự.

Son Heung-min (phải) sẽ đối đầu với Richarlinson

AFP

Ở World Cup 2022, tuyển Hàn Quốc chơi 2 trận với sơ đồ 4-2-3-1 (trận gặp Uruguay và Ghana), và một trận trong đội hình 4-3-3 (trận gặp Bồ Đào Nha). “Để giải quyết những vấn đề mà trận giao hữu với Brazil để lại, Hàn Quốc đã có thể thắt chặt đội hình để không tụt hậu so với Uruguay hay Bồ Đào Nha về kiểm soát bóng hoặc sút. Có thể nói rằng chúng ta sẽ không thấy sự chậm chạp mà đội đã thể hiện vào mùa hè vừa qua”, theo nhận định của phóng viên Park Kang-su trên tờ Hankyoreh.

Trận gặp Selecao có thể sẽ diễn ra theo chiều ngược lại - trận đấu giữa hàng công của Hàn Quốc và lá chắn phòng ngự của Brazil. Tuyển Brazil được biết đến là đội có hàng thủ chắc chắn nhất World Cup lần này. Sau 3 trận đấu, đội bóng của HLV Tite chỉ cho phép đối phương tung ra 3 cú sút trúng đích. Điều Brazil thiếu là biến cơ hội thành bàn thắng. Ngay cả sau khi thực hiện 52 cú sút (với 21 cú sút trúng đích), họ chỉ ghi được 3 bàn thắng ở giải đấu này, với tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng là 5,8%.

Tuyển Brazil đang sở hữu hàng thủ rất chắc chắn

AFP

Tại vòng tứ kết World Cup 2014 được tổ chức tại Brazil, đội chủ nhà đã trải qua “Bi kịch Mineirao” khi hàng phòng ngự của họ sụp đổ và để thua thảm hại 1-7 trước Đức.

HLV Tite, người bắt đầu nắm đội vào năm 2016, đã tiếp nhận đội và tổ chức lại những khâu cần thiết để đảm bảo Selecao trở lại là một trong những đội bóng tốt nhất thế giới. Hàng thủ với Thiago Silva, Eder Militao, Marquinhos và những hậu vệ khác cũng như tiền vệ phòng ngự Casemiro dường như không tạo ra khoảng trống cho đối thủ.

Chấn thương có thể khiến Brazil cho một biến trong đội hình. Ngôi sao Neymar bị chấn thương mắt cá trong trận ra quân của Brazil với Serbia. Anh đã trở lại tập luyện và dự đoán sẽ ra sân nhưng không rõ liệu có đủ thể lực hay không. Cả tiền đạo Gabriel Jesus, một tiền đạo dự phòng xuất sắc, và hậu vệ trái Alex Telles đều đã bị loại khỏi trước trận đấu vòng 16 đội vì chấn thương. Các câu hỏi cũng xoay quanh tình trạng thể lực của 2 cầu thủ chủ chốt khác là hậu vệ cánh Danilo và Alex Sandro.

Một số cầu thủ bên phía Hàn Quốc cũng đang phải điều trị chấn thương. Nhưng trận đấu với Bồ Đào Nha đã mang đến sự sống động cho cặp đôi được mài giũa sắc bén giữa Son Heung-min và Hwang Hee-chan nhưng sẽ phải đối đầu với hàng thủ mạnh của Brazil.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.