Tuyên dương nam sinh lớp 8 dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị đuối nước

Phạm Đức
Phạm Đức
25/04/2022 12:48 GMT+7

Một nam sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh vừa được nhà trường tuyên dương, khen thưởng vì có hành động dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị đuối nước khi tắm mát dưới kênh thủy lợi.

Sáng nay, 25.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Võ Kim Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Lạc (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết vào sáng cùng ngày, nhà trường đã tổ chức lễ tuyên dương, trao tặng giấy khen cho em Nguyễn Văn Dương (học sinh lớp 8D) vì có hành động dũng cảm cứu sống thành công 2 em nhỏ bị đuối nước khi tắm mát dưới kênh nước thủy lợi.

Em Nguyễn Văn Dương được nhà trường tuyên dương, tặng giấy khen vì dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị đuối nước

PHẠM ĐỨC

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 23.4, trong lúc tắm mát dưới kênh thủy lợi Sông Rác (đoạn chảy qua địa phận thôn 5, xã Cẩm Minh, H.Cẩm Xuyên), em Võ Thanh Anh và em Lê Thanh Dũng (cùng học lớp 6 Trường THCS Minh Lạc) không may bị sẩy chân rơi xuống khu vực nước sâu chảy xiết.

Lúc này, em Nguyễn Văn Dương đang ngồi học bài ở nhà, gần khu vực xảy ra sự việc nên đã nghe tiếng kêu cứu của 2 em nhỏ. Em Dương vội vàng chạy ra và lập tức nhảy xuống kênh để cứu người.

Sau khi đưa 2 em nhỏ lên bờ, em Dương cùng người dân đã tiến hành ép ngực, hô hấp nhân tạo nên đã cứu sống được các nạn nhân.

Theo ông Võ Kim Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Lạc, khu vực 2 em nhỏ gặp nạn có độ sâu 2 - 3 m, nước chảy rất xiết. Nhờ biết bơi và được trang bị một số kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước trước đó nên Dương đã nhảy xuống kênh tìm cách tiếp cận và cứu được 2 em nhỏ lên bờ.

“Hành động dũng cảm của em Dương khiến thầy cô và học sinh trong trường rất khâm phục, khen ngợi. Sau sự việc này, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn tập huấn, nâng cao kỹ năng tự cứu bản thân và cứu người bị đuối nước cho học sinh để các em có kỳ nghỉ hè an toàn”, ông Nghĩa nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.