Tuyển Brazil sẵn sàng chi lương ‘khủng’ chiêu mộ HLV Pep Guardiola sau World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
08/04/2022 06:51 GMT+7

Theo tờ Marca , LĐBĐ Brazil (CBF) đã đưa HLV Pep Guardiola vào tầm ngắm chiêu mộ thay thế HLV Tite sẽ chia tay đội tuyển áo vàng xanh sau World Cup 2022 , và sẵn sàng chi một mức lương rất ‘khủng’.

HLV Pep Guardiola hiện còn hợp đồng với Man City đến tháng 6.2023, và đang nhận mức lương cao nhất thế giới, khoảng 22,8 triệu euro/năm. Nhà cầm quân này cũng chưa gia hạn với “Man xanh” dù được đề nghị.

HLV Pep Guardiola sẽ dẫn dắt tuyển Brazil sau World Cup 2022?

AFP

Hiện thông tin về khả năng HLV Pep Guardiola sẽ chia tay Man City sau mùa bóng hiện nay vẫn còn bỏ ngỏ. Vì vậy, CBF đã đưa nhà cầm quân người Tây Ban Nha này vào tằm ngắm chiêu mộ thay thế HLV Tite, sau khi từng thuyết phục HLV Xavi của Barcelona nhưng không thành công.

Tờ Marca cho biết, CBF đã liên hệ với đại diện của HLV Pep Guardiola để đàm phán, trong đó ngoài hứa hẹn sẽ chi một mức lương rất “khủng”, còn đề nghị một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm đến World Cup 2026.

Tuy nhiên, nguồn tin của tờ Marca xác nhận, nếu HLV Pep Guardiola đồng ý dẫn dắt tuyển Brazil thì mức lương sẽ nhận vào khoảng 12 triệu euro/năm sau thuế, thấp hơn mức đang nhận ở Man City. Nhưng đây cũng là mức lương thuộc hàng “khủng” nhất đối với một nhà cầm quân đang dẫn dắt đội tuyển hiện nay trên thế giới.

Cũng theo tờ Marca, các thành viên của CBF rất tự tin HLV Pep Guardiola sẽ đồng ý dẫn dắt tuyển Brazil, vì tham vọng được dẫn dắt một đội tuyển thuộc hàng mạnh nhất thế giới của nhà cầm quân này sẽ thành hiện thực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.