Tuyển bóng đá nữ Việt Nam như... bệnh viện thu nhỏ

06/07/2019 09:39 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ VN vừa tập trung được hai ngày ở Hà Nội để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 diễn ra tại Thái Lan từ 13.8 đến 28.8. Một điều khá phiền toái là do lượt đi giải Vô địch quốc gia vừa kết thúc nên nhiều cầu thủ có dấu hiệu bị quá tải, không có được nền tảng thể lực tốt.

Trong đó có đến 6 cầu thủ đang bị chấn thương hoặc đau nhẹ. Quả bóng vàng VN Nguyễn Thị Tuyết Dung bị căng cơ sau đủi, Nguyễn Thị Vạn bị bong gân sưng cổ chân, Trần Thị Kim Thanh cũng có vấn đề ở cổ chân; Nguyễn Bích Thùy, Nguyễn Thị Liễu và Chương Thị Kiều không đạt thể lực tốt.
Vì đội đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng nên HLV Mai Đức Chung đã quyết định triệu tập trở lại những cầu thủ cũ gồm trung phong Lê Thu Thanh Hương, tiền vệ phải Bùi Thị Trang và hậu vệ phải giàu kinh nghiệm Nguyễn thị Xuyến.
Ông Chung cho biết: “Đây đều là những vị trí mà tuyển nữ VN đang rất thiếu. Giai đoạn đầu tập trung, tôi muốn nâng cao thể trạng cho toàn đội và hy vọng những trường hợp bị chấn thương sẽ kịp hồi phục trước chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Đội sẽ lên đường vào ngày 29.7 và trong 10 ngày ở đây sẽ thi đấu 3 trận giao hữu để rèn giũa lối chơi và chiến thuật. Hy vọng các cầu thủ sẽ tiến bộ nhanh và nhiều qua đợt tập huấn này".

Đội tuyển nữ Việt Nam chưa có được phong độ tốt ở thời điểm này

Quỳnh Mai

HLV Mai Đức Chung vẫn tin tưởng sẽ có thành tích tốt ở giải vô địch Đông Nam Á

Quỳnh Mai

HLV Mai Đức Chung nói tiếp: “Tại giải vô địch Đông Nam Á, VN cùng bảng B với các đội Myanmar, Campuchia và Indonesia. Bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore và Đông Timor. VN sẽ không chủ quan mà thi đấu từng trận một cách chắc chắn để có thể giành vị trí đầu bảng, lọt vào bán kết. Mục tiêu của tôi là phấn đấu giành ngôi vị cao nhất tại giải, làm tiền đề cho SEA Games 30 vào cuối năm”.
Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cũng gửi gắm kỳ vọng vào thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch VFF nhấn mạnh: “Trong 6 tháng cuối năm 2019, đội tuyển nữ sẽ có hai nhiệm vụ quan trọng tại giải vô địch nữ Đông Nam Á và SEA Games 30. Các đội trong khu vực chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị chu đáo, vì vậy, nếu chúng ta cùng nỗ lực, quyết tâm, tự tin thì các cơ hội đều có thể đến…
Năm nay, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản hỗ trợ 5 đội tuyển của Việt Nam sang tập huấn và VFF ưu tiên đội tuyển nữ có 2 chuyến. VFF đề nghị cả đội cùng nỗ lực và hoàn thành nhiệm vụ trong đợt tập huấn để hướng đến hai nhiệm vụ quan trọng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.