Tuyển Anh và Iran nhận cú sốc trước đại chiến ở World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
07/10/2022 14:13 GMT+7

Tại World Cup 2022 , tuyển Anh và Iran nằm cùng bảng B với tuyển Mỹ và Xứ Wales. Cả 2 đội sẽ chơi trận ra quân ngày 21.11 lúc 20 giờ (giờ Việt Nam) trên Khalifa International ở Al Rayyan, Qatar.

Tuy vậy, khi chỉ còn gần 44 ngày nữa World Cup 2022 khởi tranh, cả 2 đội đều đang đối mặt với cú sốc biến động về mặt lực lượng khi liên tiếp có các cầu thủ chủ chốt dính chấn thương phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục.

Tuyển Anh sa sút kể từ tháng 6 và hiện đang gặp khủng hoảng ở hàng thủ

AFP

Với tuyển Anh, hậu vệ then chốt Kyle Walker đột ngột phải phẫu thuật chấn thương háng vừa gặp phải ở trận derby Manchester, khiến giờ phải chờ ít nhất 6 tuần để hồi phục. Theo tờ Daily Mail, các nguồn tin từ CLB Man City hy vọng cầu thủ giàu kinh nghiệm này chỉ nghỉ thi đấu chừng 4 tuần, nhưng thông thường chấn thương loại này phải cần đến 6 tuần mới hồi phục.

Ngoài Walker, tuyển Anh cũng đang sốt vó với trường hợp của trung vệ Harry Maguire (CLB M.U), khi không chỉ sa sút phong độ và tâm lý thi đấu, mà còn đang dính chấn thương bí ẩn cũng nghỉ ít nhất khoảng 2 tuần. Bên cạnh đó, các cầu thủ dự phòng và có thể trong trường hợp xấu nhất phải thay thế 2 cầu thủ trên như Kalvin Phillips và John Stones (đều của Man City) hiện cũng chưa bình phục hẳn các chấn thương.

Đây được xem là bài toán hóc búa cho HLV Gareth Southgate của tuyển Anh tính toán các phương án khi triệu tập đội hình “Tam sư” thi đấu ở World Cup 2022. Bởi ông không thể xác định khả năng có chờ đợi các ngôi sao trên bình phục chấn thương hay phải chuyển sang việc lựa chọn các cầu thủ khác thay thế.

Hàng thủ của tuyển Anh gần đây được xem gặp khủng hoảng nghiêm trọng khi họ để lọt lưới đến 10 bàn trong 6 trận tại giải UEFA Nations League từ tháng 6 đến cuối tháng 9 vừa qua. Do đó, HLV Gareth Southgate chắc chắn sẽ hết sức đau đầu.

Sardar Azmoun (trái)

AFP

Ở diễn biến khác, đối thủ của tuyển Anh ngay trận ra quân ở World Cup 2022 là tuyển Iran cũng vừa nhận cú sốc khi tiền đạo số 1 Sardar Azmoun, đang thi đấu cho CLB Bayer Leverkusen (ở giải Bundesliga, Đức), dính chấn thương nặng ở bắp chân phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần. Vắng chân sút này sẽ khiến HLV Carlos Queiroz vừa trở lại dẫn dắt tuyển Iran cũng khó lòng tìm được người thay thế xứng tầm, trong lúc thời gian đến trước ngày World Cup 2022 khai mạc đã quá cận kề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.