Tuyển Anh liệu có tiến xa ở EURO 2020?

24/06/2021 07:44 GMT+7

Xem 3 trận tuyển Anh đá tại vòng bảng EURO 2020 cảm giác chung của người hâm mộ là còn nhiều âu lo nếu không nói là khá thất vọng vì họ chơi quá thực dụng.

Thật khó có thể tin với nhiều ngôi sao thay nhau phá lưới tưng bừng tại giải Ngoại hạng Anh trong đội hình mà tuyển Anh lại ghi bàn kém đến mức 3 trận chỉ có 2 bàn thắng. Harry Kane, Marcus Rashford, Jack Grealish, Phil Foden, Bykayo Saka… đều lần lượt xuất trận nhưng tất cả chưa “nổ súng”. 2 bàn thắng của tuyển Anh quả thật quá ít ỏi đều do Sterling ghi chưa nói lên sức mạnh vốn có và sự kỳ vọng dành cho Tam sư.
Đâu phải tuyển Anh không có nhiều tài năng trẻ, sung sức nhưng so với tuyển Ý, cách tiếp cận các trận đấu của tuyển Anh nặng về tính toán không như phong cách đá mạnh mẽ, quyến rũ như người Ý đã chơi. Nói cách khác, tuyển Anh chơi phần nào đó thực dụng giống tuyển Pháp. Điểm chung cả 3 trận đấu của tuyển Anh là họ cầu toàn đến mức đánh mất bản sắc trong lối chơi.
Sự cầu toàn thể hiện khi cần tấn công thì họ triển khai nhanh tấn công, còn không thì cứ giữ chắc khu vực giữa sân. Ông Southgate luôn thận trọng từ việc xây dựng đội hình với 2 tiền vệ đánh chặn nặng về phòng ngự là Kalvin Phillips và Declan Rice khiến cho dù đá cả 3 trận sân nhà nhưng tuyển Anh không hoàn toàn áp đặt được thế trận. Do là 1 trung vệ nên tư tưởng chiến thuật của ông thiên về sự an toàn, không mạnh dạn tạo ra những đột phá trong lối chơi. Chính vì thế, tuyển Anh đá ít có đột biến, nhiều pha dàn xếp thiếu sáng tạo.
Cách chơi đó có thể giúp người Anh khó thua nhưng cũng không thể dễ thắng nếu đối thủ phòng ngự tốt như Scotland hay CH Czech. Kể cả bàn thắng trước Croatia cũng là sự tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương chứ chưa nói lên sự gắn kết trong tổ chức lối chơi của tuyển Anh.
Có thể càng vào sâu, tuyển Anh sẽ chuyển mình tốt hơn, nhưng với những con bài đã tung ra, thực sự rất khó kỳ vọng họ sẽ chơi tưng bừng, giải phóng bớt cơn buồn ngủ cho người hâm mộ. Lợi thế của đội Anh là họ tiếp tục được đá sân nhà ở vòng 1/8 nhưng đối thủ sẽ không hề dễ chịu. Nếu đội Anh vẫn đá kiểu ru ngủ và túc tắc giải quyết bằng 1 bàn thắng thì coi chừng “lợi bất cập hại”. Bởi vào vòng knock-out sẽ không có chỗ cho sai lầm.
Các đối thủ tuyển Anh đều hiểu điều đó và đã nắm cách chơi mà Southgate đã và đang xây dựng cho Tam sư nên sẽ khống chế “bịt” những pha xuống biên và chia cắt Kane với tuyến giữa thì rất khó cho đội bóng xứ sương mù bật lên. Hơn nữa, tuyển Anh cần phải cải thiện hiệu quả ghi bàn. Phải đẩy mạnh hơn nữa mặt trận tấn công, đa dạng hóa những tình huống phối hợp, vì nếu chỉ chú trọng sự an toàn không thì chưa đủ cho họ tiến xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.