Tuyển Anh: Harry Kane sẽ ghi bàn vào lưới Đức?

29/06/2021 08:59 GMT+7

Cuộc đại chiến giữa tuyển Anh vs Đức tối nay sẽ vô cùng hấp dẫn khi cả hai đội đều được xem ứng viên vô địch của EURO năm nay khi cùng sở hữu đội hình gồm nhiều ngôi sao.

Qua vòng bảng, tuyển Anh đang có phong độ tương đối ổn định bởi họ cũng như Pháp đá rất thực dụng và toan tính. Họ cũng có đội hình với nhiều nhân tố mới và trẻ nhưng lại không đá theo kiểu tưng bừng như Ý hay Hà Lan mà tấn công vừa phải, thậm chí chỉ cần rình rập thắng 1-0 hay hòa cũng được rồi “đóng” trận đấu lại. Rơi vào bảng không quá nặng nên đội Anh cho phép mình vừa đá vừa điều chỉnh, vừa thử nghiệm những quân bài tốt nhất nhằm mục đích chính là cạnh tranh khốc liệt từ vòng knock-out.
Cho đến nay chưa lọt lưới bàn nào cho thấy ông Southgate đã chú trọng xây dựng thế thủ của Anh vững vàng như thế nào. Còn hàng tấn công của tuyển Anh dù vẫn đang bị đặt nhiều nghi vấn khi mới chỉ có được 2 bàn thắng tại EURO năm nay, nhưng điều đó theo tôi không có vấn đề gì lớn, bởi chủ trương của tuyển Anh ở vòng bảng là như vậy. Nhưng từ vòng knock-out, bộ mặt của tuyển Anh sẽ khác mà theo tôi tối nay họ có thể ghi đến 2 bàn thắng. Harry Kane bị chê hả? Không sao anh ấy sẽ ghi bàn trong những trận quyết định. Sterling bị nói màu mè sao? Cũng không vấn đề gì bởi anh ấy sẽ là chân chuyền lợi hại, kiến tạo nhiều pha bóng tốc độ và xuất thần.
Ngoài yếu tố sân nhà Wembley, một điểm mạnh nữa của tuyển Anh mà tôi hơi nghiêng một chút về phía họ là cặp tiền vệ trung tâm Kalvin Phillips và Declan Rice quá tốt. Cả hai hỗ trợ phòng ngự và rất nhanh chuyển trạng thái trong phản công. Kalvin Phillips chơi hay như Renanto Sanchez của Bồ Đào Nha vậy đó. Cách chơi của bộ đôi này có thêm sự già dặn của Jordan Henderson hỗ trợ nữa thì tuyến giữa của Đức với Toni Kroos hay Ilkay Gundogan sẽ bị đánh bật.
Còn với tuyển Đức họ đã phải căng sức cả 3 trận khi rơi vào bảng tử thần và khác với Anh còn giấu bài thì đội của ông Joachim Loew đã phơi bày gần như toàn bộ điểm mạnh yếu. Điểm mạnh là khi họ bắt nhịp, khai thác đối thủ phòng ngự thiếu chiều sâu như kiểu của Bồ Đào Nha thì vây ráp, tấn công liên tục với số đông, khoét sâu 2 biên gây áp lực, nhưng khi gặp đối thủ phòng ngự dày như Hungary hoặc đá chặt chẽ, kiểm soát bóng tốt như Pháp thì họ dễ bế tắc và phơi bày điểm yếu là thiếu ý tưởng tạo nên đột phá mới.
Tối nay Đức có thể khai thác điểm yếu của tuyển Anh là chỉ đá 2 trung vệ như Bồ Đào Nha, nhưng liệu họ có làm được hay không vì tuyến giữa của Anh chơi rất kín và các hậu vệ sẽ bịt kỹ các khoảng trống không để Đức phản công. Tôi nghĩ trận này nặng về chiến thuật và có thể sự thực dụng giúp Anh sẽ thắng. Ở trận còn lại tôi đánh giá cao tính kỷ luật và sức mạnh tập thể của Thụy Điển hơn so với Ukraine nên nghiêng về đội bóng Bắc Âu.

Bản tin Euro 29.6: Pháp 'gục ngã', Tây Ban Nha thắng nghẹt thở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.