Tuyên án tử hình kẻ giết người vì mối thù 10 năm

Mai Trâm
Mai Trâm
28/03/2018 21:21 GMT+7

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, xem thường pháp luật, cần phải loại bị cáo vĩnh viển ra khỏi đời sống xã hội, nên tuyên án tử hình.

Sáng 28.3, TAND TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Đào Văn Châu (tên gọi khác là "Tám bò", 30 tuổi, ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh. Kiều, TP.Cần Thơ) mức án tử hình về tội giết người.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 24.10.2017, Trần Mạnh Cưòng tổ chức ăn nhậu cùng Trần Quang Sang và nhiều người khác.
Khi đến nhà Cường nhậu, Sang rủ thêm Ngô Văn Sáng, sau đó Sáng rủ thêm Đào Văn Châu cùng đến nhậu. Trong lúc nhậu, Châu nhắc lại việc mình có mâu thuẫn với Nguyễn Hữu Phước (tên gọi khác là Phước "nhám") hồi năm 2007 và năm 2011, khi Phước cầm dao đến nhà đòi chém Châu. Do biết Phước ở gần nhà Cường, Sáng rủ Phước ghé lại cùng nhậu.
Nghe nói có Phước lại nhậu, Châu bỏ về. Khoảng 30 phút sau, Châu quay trở lại, tay cầm cây dao đi thẳng đến chỗ Phước đang ngồi, chém 1 nhát dao làm Phước gục tại chỗ.
Sau khi gây án, Châu chạy trốn, vứt dao xuống sông Hậu, đến ngày 25.10.2017 thì ra đầu thú. Phước được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến ngày 1.11.2017 thì tử vong.
Tại phiên tòa, HĐXX cho biết Châu có 5 tiền án về tội cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Gần đây nhất, Châu vừa chấp hành xong hình phạt 6 năm tù vào ngày 19.6.2017 cũng về tội cướp giật tài sản.
Chỉ vì những mâu thuẫn ngoài xã hội mà Châu đã dùng hung khí nguy hiểm chém chết nạn nhân. Hành vi mà Châu thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, tái phạm nguy hiểm, xem thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến mạng người khác, cần phải có mức án tương xứng là loại vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Châu mức án tử hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.