Tường sập đè chết người

26/12/2015 16:09 GMT+7

Sáng 26.12, trong lúc tháo dỡ ngôi nhà cũ ở quận 8 (TP.HCM), một người bị vách tường bất ngờ đổ sập xuống, đè tử vong.

Sáng 26.12, trong lúc tháo dỡ ngôi nhà cũ ở quận 8 (TP.HCM), một người bị vách tường bất ngờ đổ sập xuống, đè tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Trác RinHiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Trác Rin
Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 ngày 26.12, trong lúc nhóm người đang đập bỏ một căn nhà cũ trên đường Rạch Cát (thuộc phường 15, quận 8, TP.HCM) thì vách tường bất ngờ đổ sập xuống.
Tường sập đè anh Nguyễn Tấn Hải (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) khiến anh tử vong sau đó. Một người tên Lai cũng bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn - 1Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Trác Rin
Anh Dũng (35 tuổi, quê Quảng Ngãi, một trong 6 người có mặt trong căn nhà cũ lúc tháo dỡ), kể lại: “Lúc đó tui và Hải đang đứng phía trên căn nhà để đập vách tường. Thấy nó nghiêng, tui la lên cho mấy người trong nhóm biết. Mọi người thoát chết chỉ trong vòng vài bước chân, còn Hải thì chạy không kịp, vừa nhảy xuống đất thì tường đè luôn".
Nhóm của anh Hải là những người chuyên mua xác nhà cũ, sau đó tháo dỡ để lấy vật liệu bán kiếm lời. Anh Hải mới cưới vợ được một năm nay, vợ anh ở ngoài quê và đang mang thai tháng thứ 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.