Tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma

15/03/2022 05:47 GMT+7

Đã 34 năm trôi qua, nhưng ký ức bi tráng về 64 anh hùng Gạc Ma vẫn sống mãi trong trái tim những người Việt Nam .

Kỷ niệm 34 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh tại đảo Gạc Ma (14.3.1988 - 14.3.2022), ngày 14.3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, H.Cam Lâm, Khánh Hòa), Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đến dự buổi tưởng niệm có lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo nhân dân địa phương, người thân của các liệt sĩ và cựu binh Trường Sa.

Công trình Vòng tròn bất tử tưởng nhớ 64 anh hùng đã hy sinh tại đảo Gạc Ma

THẾ QUANG

Đã 34 năm trôi qua, nhưng ký ức bi tráng về 64 anh hùng vẫn sống mãi trong trái tim những người Việt Nam. Để tưởng nhớ các anh, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã được xây dựng trên khu đất cao ráo rộng hơn 25.000 m2 ở phía đông đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Cam Hải Đông, H.Cam Lâm.

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 7.2017. Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, khu tưởng niệm đã đón hơn 1.000 đoàn với gần 300.000 lượt đến thăm viếng.

Sáng cùng ngày (14.3), tại TT.Thiên Cầm (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), đồng đội và thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma đã tổ chức lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh năm 1988 trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa). Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ngay sau lễ chào cờ, mọi người đã dành 1 phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma.

Trước đó, vào tối 13.3, hơn 100 thân nhân các gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh Gạc Ma đã tổ chức lễ thả hoa đăng trên bãi biển Thiên Cầm (TT.Thiên Cầm) với 64 ngọn nến tượng trưng cho 64 linh hồn liệt sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.