Tướng NATO về hưu Petr Pavel sắp làm Tổng thống Cộng hòa Czech

Khánh An
Khánh An
28/01/2023 22:21 GMT+7

Tướng NATO về hưu Petr Pavel giành đủ số phiếu cần thiết để trở thành Tổng thống Cộng hòa Czech.

Tướng về hưu Petr Pavel sẽ trở thành Tổng thống Cộng hòa Czech

reuters

Hãng AFP đưa tin tướng NATO về hưu Petr Pavel đánh bại cựu Thủ tướng Andrej Babis, dựa trên kết quả tạm thời của cuộc bầu cử Tổng thống Cộng hòa Czech ngày 28.1.

Ông Pavel (62 tuổi), cựu lính dù, giành được 56,76% số phiếu bầu so với 43,23% số phiếu của ông Babis, với 85% số phiếu đã được đếm, theo Văn phòng Thống kê Cộng hòa Czech.

Số người đi bỏ phiếu tại quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU) đạt mức cao bất thường, với 70% cử tri đi bầu. Dân số Cộng hòa Czech là 10,5 triệu người.

Dự kiến ông Pavel sẽ thay thế đương kim Tổng thống Milos Zeman, chính trị gia từng củng cố mối quan hệ với Nga trước khi đổi ý, khi Nga đưa quân sang Ukraine vào năm ngoái.

Ông Pavel đã vượt qua ông Babis tại cuộc bầu cử vòng 1 cách đây 2 tuần, giành 35,4% số phiếu so với 35% của cựu thủ tướng.

Kể từ đó, ông Babis và gia đình bị dọa giết, còn ông Pavel là nạn nhân của tin giả, thậm chí cho rằng ông đã qua đời.

70.000 người biểu tình ở thủ đô CH Czech vì giá năng lượng tăng, phản đối EU, NATO

Tổng thống Cộng hòa Czech có quyền chỉ định thủ tướng, các bộ trưởng, thống đốc ngân hàng nhà nước, chánh án tòa án hiến pháp, giữ vai trò tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và các quyền khác.

Ông Pavel sẽ là tổng thống thứ 4 của Cộng hòa Czech kể từ khi đất nước này tách ra một cách ôn hòa với Slovakia vào năm 1993. Nhiệm kỳ của Tổng thống Zeman sẽ kết thúc vào tháng 3.

Ông Pavel từng là tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Cộng hòa Czech và chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO. Ông là người đã mạnh mẽ kêu gọi gia nhập EU và NATO.

“Cộng hòa Czech là quốc gia có chủ quyền và thành viên chính thức, chúng ta không thể ngồi yên, gật đầu và sau đó chỉ trích kết quả. Chúng ta phải tích cực hơn, đồng thời phải đóng góp xây dựng”, ông phát biểu khi vận động tranh cử.

Ông đã tuyên bố sẽ là vị tổng thống của Cộng hòa Czech không bị ảnh hưởng bởi chính trị đảng phái, và sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cũng như tiến trình giúp nước này gia nhập EU.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.