Tướng Mỹ từng liên hệ Trung Quốc vì sợ ông Trump khai chiến?

Khánh An
Khánh An
16/09/2021 06:53 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley , cuối năm 2020 và đầu năm 2021, bị cho là từng gọi điện cho phía Trung Quốc vì lo ngại Tổng thống Mỹ lúc đó Donald Trump có thể tấn công Trung Quốc do thất cử.

Đó là nội dung được tờ The Washington Post ngày 15.9 trích đăng từ một quyển sách sắp xuất bản. Quyển Peril của 2 tác giả là các nhà báo Bob Woodward và Robert Costa dự kiến sẽ xuất bản vào tuần sau, dựa trên phỏng vấn khoảng 200 nguồn tin.
Theo đó, chỉ trong vài tháng, tướng Milley đã 2 lần gọi điện cho thượng tướng Lý Tác Thành, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Cuộc gọi đầu tiên vào ngày 30.10.2020, tức 4 ngày trước khi Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống, và lần thứ hai vào ngày 8.1, tức 2 ngày sau khi đám đông ủng hộ ông Trump xông vào Điện Capitol trong lúc quốc hội đang thông qua kết quả bầu cử tổng thống.

Tướng cấp cao nhất chính quyền Trump 'bí mật cảnh báo Trung Quốc về chiến tranh'

Trong các cuộc điện đàm, tướng Milley tìm cách trấn an phía Trung Quốc rằng tình hình Mỹ vẫn ổn định và sẽ không có cuộc tấn công nào xảy ra. Nếu có, tướng Lý sẽ nhận được cảnh báo trước.
Trả lời trang tin Newsmax, cựu Tổng thống Trump cho rằng lời hứa trên của tướng Milley là hành vi “phản quốc” và thật sự không cần thiết. “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tấn công Trung Quốc”, ông Trump khẳng định.
Văn phòng tướng Milley từ chối bình luận về nội dung sách. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Marco Rubio kêu gọi Tổng thống Joe Biden lập tức sa thải ông Milley vì hành động của vị tướng này “đã làm suy yếu năng lực của tổng thống trong đàm phán và vận dụng một công cụ đầy quyền lực khi cần tương tác với nước ngoài”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.