Tướng Mỹ mong Trung Quốc cứ đổ tiền làm tên lửa diệt tàu sân bay?

Văn Khoa
Văn Khoa
30/01/2021 23:02 GMT+7

Phó đô đốc Mỹ Jeffrey Trussler cho rằng Trung Quốc đang đổ tiền vào việc phát triển "sát thủ diệt tàu sân bay", nhưng vũ khí này có thể không phải yếu tố quyết định chiến thắng nếu xung đột Mỹ-Trung bùng nổ.

Ông Trussler, hiện là phó chỉ huy các chiến dịch hải quân về tác chiến thông tin, cho hay hải quân Mỹ theo dõi các chương trình tên lửa của Trung Quốc, trong đó có tên lửa diệt hạm DF-21D, còn được gọi là “sát thủ tàu sân bay”. Hồi tháng 8.2020, quân đội Trung Quốc đã phóng DF-21D cùng tên lửa đạn đạo DF-26B tới Biển Đông.
Ông Trussler cho biết thêm ông không thể nói liệu Trung Quốc “đã triển khai đầy đủ” DF-21D hay chưa, nhưng nhấn mạnh rằng hải quân Mỹ đang theo dõi các khả năng ảnh hưởng tới hoạt động của lực lượng này trên biển, theo chuyên trang USNI News.
"Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về những gì chúng tôi biết và không biết về nó (DF-21D). Nhưng họ (Trung Quốc) đang đổ tiền cho khả năng bao bọc bờ biển của họ ở Biển Đông bằng tên lửa chống hạm. Đó là nỗ lực gây bất ổn ở Biển Đông và biển Hoa Đông”, ông Trussler cảnh báo tại một sự kiện trực tuyến hôm 27.1.

Quân đội Mỹ: máy bay Trung Quốc ở biển Đông không gây đe dọa

“Đó là điều chúng tôi đang theo dõi sát sao. Đó là điều gây rối trật tự thế giới và khiến các đồng minh ở khu vực quan ngại… Các tên lửa có thể được phát triển chuyên biệt để nhắm vào hải quân Mỹ. Vì thế chúng tôi sẽ theo dõi chúng sát sao. Tôi hy vọng là họ (Trung Quốc) chỉ đổ tiền vào việc như thế. Đó có thể không phải là cách chúng ta giành chiến thắng cuộc chiến tranh kế tiếp”, ông Trussler bình luận.
Trước đó, giới chuyên gia cho rằng với tầm bắn ước tính hơn 1.500 km, DF-21D được phát triển nhằm ngăn chặn tàu quân sự Mỹ tiếp cận những khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc đã trình làng DF-21D trong cuộc diễu binh ở Bắc Kinh hồi năm 2015. Theo một số nguồn tin, tên lửa này đã được triển khai ở Chiến khu miền nam của Trung Quốc, phụ trách hoạt động ở Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.