Tướng Mỹ mất chức vì sai lính làm việc riêng

08/01/2023 15:03 GMT+7

Chuẩn tướng Jeffrey Magram của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại California sau khi các cuộc điều tra nội bộ cho thấy ông thường xuyên sai bảo cấp dưới làm việc cá nhân, như lái xe chở ông đi khám bệnh, dẫn mẹ ông đi chợ.

Chuẩn tướng Jeffrey Magram (thứ hai từ phải sang)

Facebook Không đoàn 114

Chuẩn tướng Jeffrey Magram sẽ tự nguyện chuyển sang Lực lượng dự bị về hưu của Không quân Mỹ, tương đương với việc bị sa thải, theo báo Los Angeles Times hôm 7.1 dẫn lời trung tá Brandon Hill, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại California.

Trung tá Hill cho biết lực lượng đã tổ chức hai cuộc điều tra nội bộ trước khi có quyết định thuyên chuyển tướng Magram.

“Hành vi của ông khiến tôi mất đi niềm tin, sự tin tưởng về khả năng ông có thể tiếp tục vai trò lãnh đạo”, thiếu tướng Matthew Beevers, lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại California nói với tướng Magram, báo Los Angeles Times dẫn ghi chép nội bộ của lực lượng này.

Tướng Magram là vị tướng thứ 5 của lực lượng gồm 20.000 lính phải từ chức, về hưu hoặc bị sa thải trong 4 năm vì các cáo buộc về hành vi không đúng mực trong đội ngũ.

Trước các nhà điều tra, tướng Magram thừa nhận việc sai cấp dưới chạy việc lặt vặt phục vụ nhu cầu cá nhân. Vị tướng này thậm chí còn bắt buộc cấp dưới phải học trực tuyến thay cho mình.

Như các lực lượng ở những bang khác, Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại California được giao nhiệm vụ ứng phó các tình huống khẩn cấp, như cháy rừng, bạo động, và tham gia các chiến dịch quân sự của Mỹ, bao gồm cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.