Tướng lĩnh Trung Quốc quyết không đối thoại quốc phòng với Mỹ?

Khánh An
Khánh An
22/05/2021 11:51 GMT+7

Giới chức Mỹ cho hay Lầu Năm Góc đã nhiều lần nỗ lực nhưng vẫn chưa thiết lập được đối thoại với giới tướng lĩnh Trung Quốc .

Hãng Reuters ngày 22.5 dẫn lời giới chức quốc phòng Mỹ cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến nay vẫn chưa thể đối thoại với các quan chức quốc phòng hàng đầu của Trung Quốc, dù nhiều nỗ lực thiết lập đối thoại.
Mối quan hệ giữa 2 nước gia tăng căng thẳng trên nhiều vấn đề như Đài Loan, hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông và vấn đề nhân quyền của Trung Quốc.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ muốn đối thoại, Trung Quốc chưa mặn mà

Dù căng thẳng và lời lẽ gay gắt, giới lãnh đạo quân sự Mỹ từ lâu đã tìm kiếm những đường dây liên lạc mở với giới tướng lĩnh Trung Quốc nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra tình huống bất ngờ, cũng như đối phó khi xảy ra sự cố.
Một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay mối quan hệ quân sự với Trung Quốc đang căng thẳng, trong khi chỉ Trung Quốc tỏ ra không khoan nhượng. “Chắc chắn chúng tôi muốn đối thoại. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng có đối thoại ở cấp độ thích hợp”, theo quan chức ẩn danh này.
Đại sứ quán Trung Quốc chưa đưa ra bình luận. Còn một quan chức khác của phía Mỹ cho hay chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tranh cãi về việc liệu Bộ trưởng Austin có nên đối thoại với Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Hứa Kì Lượng hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa thuộc phía Trung Quốc hay không.
Lẽ ra ông Austin có cơ hội gặp ông Ngụy tại diễn đàn an ninh Shangri-La tại Singapore trong tháng này, nhưng sự kiện đã bị hủy do đại dịch Covid-19.
Cuối năm ngoái, giới lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đã đối thoại về liên lạc về khủng hoảng. Dù chưa có cuộc đối thoại quân sự cấp cao song phương nào kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng 1, các quan chức ngoại giao cấp cao 2 bên đã gặp nhau tại Alaska vào tháng 3 nhưng chưa đạt bước đột phá nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.