Tướng gốc Phi lên lãnh đạo không quân Mỹ giữa cao trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc

10/06/2020 08:17 GMT+7

Tướng Charles Brown trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên lãnh đạo một trong 6 quân chủng của quân đội Mỹ sau khi được phê chuẩn làm Tham mưu trưởng không quân.

Thượng viện Mỹ ngày 9.6 phê chuẩn tướng Charles Brown vào vị trí Tham mưu trưởng không quân với tỷ lệ nhất trí tuyệt đối, theo AFP. Ông Brown trước đó giữ chức tư lệnh không lực Mỹ tại Thái Bình Dương và từng là phó tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm.
Ngoài việc trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên lãnh đạo một trong 6 quân chủng, ông Brown cũng là người thứ hai được làm việc trong Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, sau cựu Chủ tịch hội đồng Colin Powell.
Tổng thống Donald Trump cùng ngày gửi lời chúc mừng đến ông Brown trên Twitter, gọi đây là ngày lịch sử cho nước Mỹ. “Phấn khích để làm việc chặt chẽ hơn với tướng Brown, một người yêu nước và là lãnh đạo tuyệt vời”, Tổng thống Trump viết.

Colin Powell, gương mặt kỳ cựu của đảng Cộng hòa không ủng hộ ông Trump tiếp tục làm tổng thống Mỹ

Việc phê chuẩn tướng Brown diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang sục sôi vì các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.
Tướng Brown hồi tuần trước đăng tải một đoạn phim cá nhân, trong đó chia sẻ rằng có cùng cảm xúc với nhiều người Mỹ gốc Phi đã chịu số phận như ông George Floyd.
Tướng Brown cũng kể về những khó khăn trong cuộc sống từ nhỏ và việc dần được thăng cấp trong quân đội khi là một người Mỹ gốc Phi. Ông nói rằng việc ông được đề cử làm Tham mưu trưởng không quân sẽ mang lại hy vọng cho những người khác, nhưng thừa nhận ông “không thể sửa chữa nạn phân biệt hàng thế kỷ qua tại nước Mỹ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.