Tượng của Rodin bị trộm

24/08/2015 05:54 GMT+7

Cảnh sát Đan Mạch vừa công bố đoạn video ghi lại hình ảnh hai người đàn ông rảo bước trong Bảo tàng Glyptotek tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch).

Cảnh sát Đan Mạch vừa công bố đoạn video ghi lại hình ảnh hai người đàn ông rảo bước trong Bảo tàng Glyptotek tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch).

Tượng của Rodin bị trộmHình ảnh hai người đàn ông đang bị tình nghi lấy cắp tượng quý - Ảnh: DAILYMAIL.CO.UK
Đây là 2 nghi phạm đang bị cảnh sát truy lùng gắt gao sau khi bức tượng bán thân của điêu khắc gia lừng danh Pháp Auguste Rodin trưng bày tại bảo tàng “không cánh mà bay” từ hôm 16.7. Bức tượng có mức giá lên đến 300.000 USD, theo Reuters. Ove Randrup, một điều tra viên cho biết, hai kẻ tình nghi ăn bận như khách du lịch, nhiều khả năng đến từ Đông Âu. Cảnh sát nói hai nghi phạm chỉ mất 12 phút để lấy trộm bức tượng cao 25,5 cm được Rodin chế tác từ năm 1863, và họ cũng tin rằng những tên trộm đã đến bảo tàng một tuần trước đó để tìm cách tháo gỡ bức tượng cũng như vô hiệu hóa hệ thống báo động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.