Tưởng cảm lạnh ai ngờ là viêm não, bệnh nhân mất ký ức 20 năm

Ngọc Quý
Ngọc Quý
28/02/2022 00:06 GMT+7

Khi thấy khó chịu, người phụ nữ ở Anh nghĩ mình bị cảm nhẹ. Nhưng sau giấc ngủ, cô rơi vào trạng thái hôn mê suốt 16 ngày. Điều kỳ lạ xảy ra là sau khi tỉnh dậy, cô quên mất ký ức của 20 năm.

Khi xuất hiện triệu chứng cảm lạnh, cô Claire Muffett-Reece (43 tuổi) ở thị trấn Braintree (Anh) nghĩ rằng có lẽ đã bị lây cảm lạnh từ con trai. Tuy nhiên, sau 2 tuần, các triệu chứng ngày càng nặng hơn, theo nhật báo The Daily Mirror (Anh).

Sau khi bị viêm não, cô Claire Muffett-Reece đã mất đi ký ức của 20 năm

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Vào tối 5.12.2021, cô Claire cảm thấy mệt và lên giường ngủ. Nhưng vào sáng hôm sau, chồng cô là ông Scott (44 tuổi) đã đánh thức vợ dậy nhưng không được.

Ông lập tức đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, cô Claire bắt đầu co giật, phải dùng máy thở và được đưa vào trạng thái hôn mê. Sau đó, cô được chuyển đến Bệnh viện Hoàng gia London ở thành phố London (Anh).

Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán cô Claire bị xuất huyết não. Nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện cô bị viêm não. Bệnh xảy ra khi mô não bị viêm, có thể gây tử vong nếu không được điều trị khẩn cấp.

Sau 16 ngày hôn mê, cô Claire đã tỉnh lại và bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên, bác sĩ phát hiện cô đã mất đi phần lớn ký ức của 20 năm gần nhất.

Cô vẫn có thể nhớ gương mặt của chồng và 2 con nhỏ nhưng lại không nhớ các sự kiện quan trọng của gia đình. Mọi thứ hoàn toàn mờ nhạt trong ký ức cô.

“Tôi không thể nhớ chồng tôi đã cầu hôn tôi thế nào, kết hôn ra sao, mang thai, sinh con thế nào. Tôi cũng không nhớ bất kỳ chuyến đi chơi nào với bạn bè”, cô Claire nói.

Tất nhiên, cô cũng không nhớ gì về đại dịch Covid-19 và những ngày phải ở nhà vì lệnh phong tỏa. Các chuyên gia cho rằng cô vẫn có khả năng khôi phục trí nhớ của mình.

Dù vậy, cô Claire hiện đang gặp một số vấn đề về trí nhớ ngắn hạn. Tình trạng này khiến cô gặp khó khăn khi ghi nhớ các thông tin. Do đó, cô phải thường xuyên ghi ra mọi thứ và lập thành một danh sách.

Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) cảnh báo triệu chứng của viêm não đôi khi giống với cảm lạnh. Người bệnh có thể bị sốt cao và nhức đầu. Các triệu chứng nặng hơn có thể xuất hiện sau đó chỉ vài giờ hoặc vài ngày, thường là co giật, mất phương hướng, mê sảng, khó nói, yếu, mất ý thức, không thể cử động một số bộ phận cơ thể, theo The Daily Mirror.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.